6 lời khuyên của chuyên gia khi mua chó Phú Quốc

Lục Tùng - Tạ Quang |

Kiên Giang – Chuyên gia đưa ra 6 lời khuyên khi mua chó Phú Quốc (TP. Phú Quốc), đặc sản danh tiếng của Đảo Ngọc.

Dáng thon đẹp và đặc biệt là có bộ xoáy lưng độc đáo nên chó Phú Quốc cùng với nước mắm, ngọc trai và tiêu Phú Quốc tạo thành bộ tứ đặc sản danh tiếng của Đảo Ngọc.  Vì vậy, du khách gần xa rất thích mua sắm cho mình chó Phú Quốc để nuôi và làm quà tặng cho những người thân có sở thích nuôi loài vật nổi tiếng trung thành này.

Ông Lê Quốc Tuấn, người có 20 năm gắn bó với công tác bảo tồn giống chó Phú Quốc.
Ông Lê Quốc Tuấn, người có 20 năm gắn bó với công tác bảo tồn giống chó Phú Quốc.

Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan, nên những năm gần đây chó Phú Quốc có dấu hiệu không còn thuần giống như xưa.

Không chỉ có sự thay đổi về dáng vóc, màu sắc... mà còn thay đổi cả về những đặc tính mang tính “di truyền của nòi giống” như khả năng leo trèo, bơi lội... Điều này không chỉ dẫn đến tình trạng mua chó không đúng chất mà lâu dài còn ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng loài chó lừng danh thế giới của Đảo Ngọc.

Chó Phú Quốc phải có xuất xứ từ Phú Quốc.
Chó Phú Quốc phải có xuất xứ từ Phú Quốc.

Với 20 năm kinh nghiệm thực tiễn về công tác bảo tồn giống chó Phú Quốc, cộng với kiến thức bản địa và nhiều năm tham gia nhóm nghiên cứu đề tài quốc gia về chó Phú Quốc “Đánh giá đa dạng di truyền để chọn lọc và phát triển nguồn gen chó Phú Quốc”, ông Lê Quốc Tuấn, người trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn của Công ty TNHH Bảo tồn chó xoáy Phú Quốc (TP. Phú Quốc) đã đưa ra 6 lời khuyên cho người có ý định mua chó Phú Quốc về nuôi hoặc làm quà tặng.

Xoáy lông trên lưng chó Phú Quốc.
Xoáy lông trên lưng chó Phú Quốc.

Theo ông Tuấn, yếu tố hàng đầu để chọn lựa là chó phải có xuất xứ từ đảo Phú Quốc. Thứ 2 là chó phải có xoáy lưng (tức dãy lông mọc ngược so với lớp lông trên toàn thân) kéo dài từ cổ đến khu vực mông.

Theo ông Tuấn, đây không chỉ là dấu hiệu đặc trưng bên ngoài, quá trình nghiên cứu gen của nhóm cho thấy, đây là yếu tố mang tính “di truyền” đặc hữu của chó Phú Quốc.

Thứ tư, chó phải có dáng ngực nở, eo thon. Đây là khung hình mang tính “di truyền” của loài chó có nguồn gốc hoang dã, có thể lực và tốc độ nhanh để sẵn sàng “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn con mồi” cũng như né tránh khi bị săn mồi.

Chó Phú Quốc sống thành bầy đàn.
Chó Phú Quốc sống thành bầy đàn.

Thứ năm, chó phải có bộ lông ôm sát vào thân. Theo kinh nghiệm của ông Tuấn, độ dài của lông không hơn 2cm để đảm bảo chó thuận tiện trong việc leo trèo, bơi lội và luồn rừng.

Và cuối cùng là chó phải có chiếc đuôi mang hình dáng của chiếc cần câu. Cụ thể là chiếc đuôi có hình dáng thon dần từ gốc ra ngọn như chiếc cần câu.

Mong rằng qua 6 lời khuyên ngắn gọn của chuyên gia sẽ giúp mọi người có thể lựa chọn được chó Phú Quốc làm cho mình.

Lục Tùng - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Tấp nập du khách ra Đảo Ngọc mua ngọc trai Phú Quốc

Lục Tùng - Tạ Quang |

Kiên Giang – Trong dịp nghỉ lễ quốc khánh 2.9, du khách đến Đảo Ngọc thường đến tham quan, mua ngọc trai Phú Quốc.

Biển Phú Quốc rực rỡ sắc màu trong ngày Tết Độc lập

Lục Tùng - Tạ Quang |

Kiên Giang - Các bãi biển ở Phú Quốc (TP.Phú Quốc) rực rỡ sắc màu đón du khách đến nghỉ dưỡng trong dịp Tết độc lập.

Chợ đêm Phú Quốc nhộn nhịp trước thềm lễ Quốc khánh 2.9

Lục Tùng - Tạ Quang |

Kiên Giang – Dòng người từ các nơi đổ về tận hưởng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 đã khiến Chợ đêm Phú Quốc (TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) trở nên nhộn nhịp...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tấp nập du khách ra Đảo Ngọc mua ngọc trai Phú Quốc

Lục Tùng - Tạ Quang |

Kiên Giang – Trong dịp nghỉ lễ quốc khánh 2.9, du khách đến Đảo Ngọc thường đến tham quan, mua ngọc trai Phú Quốc.

Biển Phú Quốc rực rỡ sắc màu trong ngày Tết Độc lập

Lục Tùng - Tạ Quang |

Kiên Giang - Các bãi biển ở Phú Quốc (TP.Phú Quốc) rực rỡ sắc màu đón du khách đến nghỉ dưỡng trong dịp Tết độc lập.

Chợ đêm Phú Quốc nhộn nhịp trước thềm lễ Quốc khánh 2.9

Lục Tùng - Tạ Quang |

Kiên Giang – Dòng người từ các nơi đổ về tận hưởng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 đã khiến Chợ đêm Phú Quốc (TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) trở nên nhộn nhịp...