546 tỉ đồng nâng cấp bến số 1 Cảng Quy Nhơn

Xuân Nhàn |

Bình Định - Ngày 28.11, Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn đã tổ chức khởi công dự án nâng cấp bến số 1.

Bến số 1 Cảng Quy Nhơn được nâng cấp theo hướng mở rộng thêm 35m về phía mặt nước trước bến. Sau khi hoàn thành, bến có tổng chiều dài 480m, đảm bảo tiếp nhận đồng thời 2 tàu tổng hợp, tàu container 30.000 tấn (DWT) đầy tải, đồng thời đáp ứng khả năng phát triển cho việc neo cập của tàu, container 50.000 tấn đủ tải ở giai đoạn tiếp theo.

Với việc đầu tư xây dựng dự án trọng điểm của giai đoạn 2021 – 2025 này, công suất xếp dỡ hàng hóa qua Cảng Quy Nhơn sẽ được nâng lên từ 8 triệu lên 15 triệu tấn/năm.

Dự án có tổng mức đầu tư 546 tỉ đồng, thi công từ nay đến hết năm 2022 để có thể đưa vào vận hành, khai thác từ quý I/2023.

28.11.2021 cũng là thời điểm đánh dấu Cảng Quy Nhơn đạt 105% kế hoạch năm 2021, chạm “đích” trước 1 tháng với 10,7 triệu tấn hàng hóa qua cảng, doanh thu 1.200 tỉ đồng, đạt 135% kế hoạch. Năm nay, dự kiến sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt khoảng 11,5 triệu tấn, doanh thu 1.300 tỉ đồng, lợi nhuận 400 tỉ đồng.

Trong bối cảnh khó khăn do tác động của COVID-19, Cảng Quy Nhơn đã nỗ lực phấn đấu về trước kế hoạch năm 1 tháng Ảnh: Nguyễn Dũng
Trong bối cảnh khó khăn do tác động của COVID-19, Cảng Quy Nhơn đã nỗ lực phấn đấu về trước kế hoạch năm 1 tháng Ảnh: Nguyễn Dũng

Kết quả sản xuất kinh doanh, chỉ số lợi nhuận tăng liên tiếp và đạt mức cao nhất từ trước đến nay cho thấy việc đưa Cảng Quy Nhơn trở lại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam là chủ trương đúng đắn. Đời sống công nhân – lao động được cải thiện tốt hơn. Năm 2021, thu nhập bình quân của người lao động là 18,5 triệu đồng, tăng hơn 40% so với năm 2018.

Theo đánh giá của lãnh đạo Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, 2021 cũng là năm đột phá của Cảng Quy Nhơn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và khai thác dịch vụ cảng biển. Đến nay, cảng đã đưa vào sử dụng hệ thống kiểm soát, khai báo y tế, thu cước cơ sở hạ tầng tự động; ứng dụng các phần mềm tài chính, nhân sự, tiền lương, phần mềm quản lý, khai thác dịch vụ cảng biển.

Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Thứ trưởng Bộ GTVT: Bình Định cần quy hoạch dài hạn Cảng Quy Nhơn

NGUYỄN TRI |

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT - Nguyễn Nhật, cảng Quy Nhơn hiện nằm rất gần thành phố, nếu tăng công suất cảng này lên quá lớn sẽ xảy ra vấn đề ách tắc trong thành phố.

Cảng Quy Nhơn đón tấn hàng thứ 11 triệu

Xuân Nhàn |

Chiều 30.12, Cảng Quy Nhơn đón tấn hàng thứ 11 triệu, xác lập kỷ lục mới sau một năm rưỡi “tái hợp” TCty Hàng Hải Việt Nam (VIMC).

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Thứ trưởng Bộ GTVT: Bình Định cần quy hoạch dài hạn Cảng Quy Nhơn

NGUYỄN TRI |

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT - Nguyễn Nhật, cảng Quy Nhơn hiện nằm rất gần thành phố, nếu tăng công suất cảng này lên quá lớn sẽ xảy ra vấn đề ách tắc trong thành phố.

Cảng Quy Nhơn đón tấn hàng thứ 11 triệu

Xuân Nhàn |

Chiều 30.12, Cảng Quy Nhơn đón tấn hàng thứ 11 triệu, xác lập kỷ lục mới sau một năm rưỡi “tái hợp” TCty Hàng Hải Việt Nam (VIMC).