5 vấn đề then chốt để tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030

Vũ Long |

Để đạt được các mục tiêu tăng trưởng xanh quốc gia giai đoạn 2021-2030 cần tập trung giải quyết 5 vấn đề cốt lõi mang tính bao trùm.

Nhằm cụ thể hóa chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia, ngày 22.7.2022 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 với 4 mục tiêu quan trọng: Giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP; xanh hóa các ngành kinh tế; xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững; và xanh hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu.

Các đại biểu đánh giá vai trò của chuyển đổi năng lượng trong tăng trưởng xanh. Ảnh: N.Vân
Các đại biểu đánh giá vai trò của chuyển đổi năng lượng trong tăng trưởng xanh. Ảnh: N.Vân

Liên quan tới chiến lược này, tại Hội thảo tác động của COP26 đến chuyển dịch năng lượng theo hướng tăng trưởng xanh” sáng 17.8, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Thứ trưởng Bộ KHĐT cho rằng để hiện thực hóa được các mục tiêu về chuyển đổi năng lượng và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 như đã cam kết, thì vấn đề lớn nhất ở đây chính là nguồn lực thực hiện.

Bà Ngọc cũng nêu ý kiến về 5 vấn đề liên quan đến quá trình chuyển dịch năng lượng trong thời gian tới:

Thứ nhất, cần tính toán kỹ lưỡng lộ trình chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, bền vững để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia;

Thứ hai, quá trình chuyển dịch năng lượng cần giảm thiểu tối đa tác động tới các nhóm và đối tượng dễ bị tổn thương, trong đó đặc biệt lưu ý đến tác động của tăng giá điện đối với các hộ gia đình nghèo và việc chuyển đổi, mất việc làm của người lao động trong các ngành, lĩnh vực chẳng hạn từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo;

Thứ ba, quá trình chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, bền vững là trách nhiệm của tất cả các bên liên quan từ trung ương đến địa phương, các ngành, các cấp, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và cộng đồng người dân;

Thứ tư, quá trình chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, bền vững muốn thành công cần phải có sự cam kết hỗ trợ về mặt tài chính/kỹ thuật thực sự từ các quốc gia phát triển.

Thứ năm, trong quá trình triển khai chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, bền vững cần thực thi có hiệu quả công tác đánh giá, kiểm tra, giám sát và các chế tài liên quan để hạn chế, cắt giảm đầu tư và có lộ trình thay thế, đóng cửa các cơ sở sản xuất ô nhiễm, hạ tầng phát thải nhiều carbon.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Đan Mạch muốn hợp tác hiệu quả với Việt Nam trong tăng trưởng xanh

Hải Anh |

Đại sứ Đan Mạch Kim Højlund Christensen tin tưởng các định hướng hợp tác trong lĩnh vực tăng trưởng xanh của Đan Mạch rất phù hợp với chủ trương phát triển của Việt Nam và nhấn mạnh Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp Đan Mạch mong muốn tăng cường hợp tác hiệu quả với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Đặt mục tiêu tăng trưởng xanh, giảm 15-30% khí phát thải nhà kính

Vũ Long |

Phục hồi tăng trưởng kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh hay khôi phục xanh hiện đang là ưu tiên hàng đầu của các nước trong đó có Việt Nam.

Lợi ích từ tăng trưởng xanh

Vũ Long |

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn 2045 nâng cao năng lực chống chọi quốc gia và phát triển bền vững của Việt Nam.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Đan Mạch muốn hợp tác hiệu quả với Việt Nam trong tăng trưởng xanh

Hải Anh |

Đại sứ Đan Mạch Kim Højlund Christensen tin tưởng các định hướng hợp tác trong lĩnh vực tăng trưởng xanh của Đan Mạch rất phù hợp với chủ trương phát triển của Việt Nam và nhấn mạnh Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp Đan Mạch mong muốn tăng cường hợp tác hiệu quả với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Đặt mục tiêu tăng trưởng xanh, giảm 15-30% khí phát thải nhà kính

Vũ Long |

Phục hồi tăng trưởng kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh hay khôi phục xanh hiện đang là ưu tiên hàng đầu của các nước trong đó có Việt Nam.

Lợi ích từ tăng trưởng xanh

Vũ Long |

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn 2045 nâng cao năng lực chống chọi quốc gia và phát triển bền vững của Việt Nam.