5 tổ chức phi lợi nhuận cùng 3 doanh nhân đồng gây quỹ cho trẻ em

Hằng Nguyễn |

Doanh nhân Kendrick Nguyễn, doanh nhân Nguyễn Duy Khánh, 5 tổ chức phi lợi nhuận và nhà đầu tư trẻ Danny Dương công bố đồng hành trong chiến dịch gây quỹ nhằm ủng hộ cho các trẻ em và học sinh Việt Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Đây là những tổ chức phi lợi nhuận được sáng lập và điều hành bởi những doanh nhân thành đạt và lãnh đạo trẻ Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Mỹ, bao gồm: VietChallenge, STEAM for Vietnam, VietSeeds, Stay Strong Saigon và VietBay.

Với mục tiêu 300.000 USD, chiến dịch gây quỹ là nỗ lực chung tay của các tổ chức và doanh nhân hàng đầu, nhằm cung cấp nguồn tài chính cần thiết, hỗ trợ tinh thần cũng như điều kiện học tập cho ba nhóm đối tượng chính đang đối mặt với nhiều thách thức ở Việt Nam: Trẻ em mồ côi vì dịch bệnh COVID-19; các em học sinh không có điều kiện học tập từ xa do thiếu thiết bị công nghệ và Internet; thế hệ sinh viên phải từ bỏ ước mơ giáo dục đại học do khó khăn về tài chính.

Ngoài 5 tổ chức phi lợi nhuận, chương trình cũng có sự tham gia của Nhà Đồng sáng lập Republic.co, ông Kendrick Nguyễn, cùng với Thành viên Hội đồng Quản trị SSI kiêm Giám đốc điều hành của NDH Invest, ông Nguyễn Duy Khánh và Nhà đầu tư Danny Dương của Cross Ocean Ventures.

Ông Kendrick Nguyễn đã trở thành một hiện tượng ưu tú và nổi bật trong giới kinh doanh tại Mỹ. Trong vòng 5 năm, ông đã tạo ra một doanh nghiệp trị giá hàng tỉ đô la, Republic.

Ông Nguyễn Duy Khánh là người bấy lâu nay luôn có hai vai trò song hành: Doanh nhân và nhà thiện nguyện. Sau khi tốt nghiệp, ông Khánh gia nhập Công ty Chứng khoán SSI, định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam ở tuổi 24. Kể từ đó, ông luôn đóng vai trò tích cực trong mọi nỗ lực đóng góp cho cộng đồng của SSI, ưu tiên xây dựng nền kinh tế, hệ thống giáo dục và phát triển bền vững của Việt Nam.

Thông tin thêm xem tại đây.

Hằng Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: 4 học sinh sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine COVID-19

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - 4 học sinh THPT bị sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó 2 em phải cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

TPHCM không tăng giá đất năm 2022 vì dịch COVID-19

MINH QUÂN |

TPHCM thống nhất giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2022 như năm 2021. Như vậy, đây là lần thứ 2 liên tiếp bảng giá đất TPHCM không tăng, tính từ năm 2019.

Dịch COVID-19 có dấu hiệu tăng toàn quốc

Nguyễn Ly |

Ngày 25.11, Việt Nam ghi nhận hơn 12.450 ca tại 59 tỉnh thành, nâng tổng số ca nhiễm trong nước từ năm 2020 đến nay trên cả nước có 1.167.261 ca.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bắc Giang: 4 học sinh sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine COVID-19

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - 4 học sinh THPT bị sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó 2 em phải cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

TPHCM không tăng giá đất năm 2022 vì dịch COVID-19

MINH QUÂN |

TPHCM thống nhất giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2022 như năm 2021. Như vậy, đây là lần thứ 2 liên tiếp bảng giá đất TPHCM không tăng, tính từ năm 2019.

Dịch COVID-19 có dấu hiệu tăng toàn quốc

Nguyễn Ly |

Ngày 25.11, Việt Nam ghi nhận hơn 12.450 ca tại 59 tỉnh thành, nâng tổng số ca nhiễm trong nước từ năm 2020 đến nay trên cả nước có 1.167.261 ca.