4 doanh nghiệp bị đình chỉ, rút giấy phép kinh doanh xăng dầu

Cường Ngô |

Bộ Công Thương đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác để xử lý vấn đề vi phạm chất lượng xăng dầu và gian lận thương mại trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, trong đó rút giấy phép, đình chỉ hoạt động kinh doanh với 4 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Số vụ vi phạm gia tăng

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương cho biết, thời gian vừa qua, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng xăng dầu trên địa bàn cả nước nói chung và tại các tỉnh phía Nam nói riêng có diễn biến phức tạp.

Số vụ, đối tượng, số lượng xăng dầu, giá trị buôn lậu và vi phạm gia tăng. Đối tượng tham gia đa dạng, đa thành phần, cư trú trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố.

Gần đây nhất nổi lên là vụ việc Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt đường dây “sản xuất”, điều chế xăng dầu giả, làm hóa đơn giả hợp thức hóa toàn bộ số xăng dầu giả này để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Thủ đoạn vi phạm của các đối tượng là sử dụng tàu biển có trọng tải lớn trực tiếp nhập xăng từ nước ngoài về phao số 0 rồi dùng các loại dung môi hóa chất pha chế thành xăng loại A95 kém chất lượng, đưa về hợp thức hóa để tiêu thụ trên thị trường.

Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm tại TPHCM vì vi phạm kinh doanh xăng dầu. Ảnh: Công an Đồng Nai
Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm tại TPHCM vì vi phạm kinh doanh xăng dầu. Ảnh: Công an Đồng Nai

Về trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong quản lý chất lượng xăng dầu, ông Trần Duy Đông cho biết, Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì việc quản lý, kiểm tra, kiểm soát đo lường, chất lượng xăng dầu sản xuất, pha chế, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường; các địa phương có trách nhiệm giám sát chất lượng xăng dầu trên địa bàn quản lý.

Còn Bộ Công Thương là đơn vị chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính trong công tác điều hành giá xăng dầu; giám sát việc phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu; bảo đảm nguồn cung xăng dầu, quản lý thị trường xăng dầu.

"Do có nhiều cơ quan cùng có trách nhiệm quản lý theo chuyên môn của từng ngành, lĩnh vực, nên để thực hiện được công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về chất lượng xăng dầu cần có sự phối hợp chặt chẽ và kịp thời giữa các đơn vị chức năng, nhất là vác thành viên trong Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả", ông Đông khẳng định.

4 công ty bị rút giấy phép, đình chỉ kinh doanh xăng dầu

Theo ông Đông, thời gian vừa qua, Bộ Công Thương đã phối hợp với lực lượng công an, Tổng cục Đo lường chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ để xử lý vấn đề vi phạm chất lượng xăng dầu và gian lận thương mại trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Bộ đang phối hợp với Sở Công Thương các địa phương, triển khai kiểm tra việc chấp hành pháp luật về điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên cả nước. Rà soát việc đáp ứng các điều kiện về kinh doanh xăng dầu của các thương nhân.

Trường hợp các thương nhân không đủ điều kiện kinh doanh, Bộ sẽ thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định.

"Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã thu hồi giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hà Anh, Công ty cổ phần thương mại tư vấn đầu tư xây dựng Bách Khoa Việt; Đình chỉ hoạt động của Công ty TNHH xăng dầu Tây Nam, Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm. Các doanh nghiệp bị thu hồi Giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động là do vi phạm quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, vi phạm các quy định pháp luật khác có liên quan.

Hiện, công tác hậu kiểm đang được chúng tôi triển khai quyết liệt và sẽ tiếp tục mở rộng trong thời gian tới", ông Đông nói.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Bản tin 1 phút: Thông tin mới vụ Giám đốc CT Xăng dầu Long An bị bắt

KHÁNH LINH - TUẤN ANH |

Không khí lạnh tràn về miền Bắc gây mưa; Giám đốc CT Xăng dầu Long An bị bắt có nhiều cơ sở xăng dầu cá nhân; Hé lộ vị trí Hoàng tử Harry và William trong tang lễ hoàng thân Phillip... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 16.4.

Vụ buôn lậu, làm giả 200 triệu lít xăng dầu: Đã lộ mặt bảo kê?

Bằng Linh |

Đối tượng Lương Đình Tiến - Giám đốc Cty xăng dầu Long An vừa bị cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi buôn lậu. Phải chăng đã lộ diện “kẻ bảo kê” mà Bộ Công an từng nhắc tới?

Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An vừa bị bắt có nhiều cơ sở xăng dầu của cá nhân

Kỳ Quan |

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Lương Đình Tiến - Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An, người vừa bị bắt tạm giam ngày 15.4 - có nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu của cá nhân ông. Ông Tiến bị bắt liên quan đến việc buôn lậu xăng dầu với tư cách cá nhân chứ không liên quan đến Công ty Xăng dầu Long An do ông làm Giám đốc.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bản tin 1 phút: Thông tin mới vụ Giám đốc CT Xăng dầu Long An bị bắt

KHÁNH LINH - TUẤN ANH |

Không khí lạnh tràn về miền Bắc gây mưa; Giám đốc CT Xăng dầu Long An bị bắt có nhiều cơ sở xăng dầu cá nhân; Hé lộ vị trí Hoàng tử Harry và William trong tang lễ hoàng thân Phillip... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 16.4.

Vụ buôn lậu, làm giả 200 triệu lít xăng dầu: Đã lộ mặt bảo kê?

Bằng Linh |

Đối tượng Lương Đình Tiến - Giám đốc Cty xăng dầu Long An vừa bị cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi buôn lậu. Phải chăng đã lộ diện “kẻ bảo kê” mà Bộ Công an từng nhắc tới?

Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An vừa bị bắt có nhiều cơ sở xăng dầu của cá nhân

Kỳ Quan |

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Lương Đình Tiến - Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An, người vừa bị bắt tạm giam ngày 15.4 - có nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu của cá nhân ông. Ông Tiến bị bắt liên quan đến việc buôn lậu xăng dầu với tư cách cá nhân chứ không liên quan đến Công ty Xăng dầu Long An do ông làm Giám đốc.