3 tháng đầu năm, TPHCM thu ngân sách hơn 121.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

3 tháng đầu năm nay, TPHCM thu ngân sách đạt hơn 121.000 tỉ đồng, đạt 31,31% dự toán và tăng 9,41% so cùng kỳ năm ngoái.

Cục Thống kê TPHCM vừa có báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 3 tháng đầu năm đạt hơn 121.000 tỉ đồng, đạt 31,31% dự toán và tăng 9,41% so cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu nội địa hơn 84.773 tỉ đồng, thu từ dầu thô hơn 4.755 tỉ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 31.599 tỉ đồng.

Cục Thống kê TPHCM nhận định, khoản thu ngân sách tăng 9,41% so với cùng kỳ chủ yếu đến từ các khoản thu liên quan bất động sản và dầu thô.

Năm 2022, Trung ương giao TPHCM thu ngân sách 386.568 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 24,8% trong tổng thu ngân sách cả nước.

Theo báo cáo của Sở Công thương TPHCM, qua 3 tháng đầu năm, trên 98% cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố đã mở cửa nhà máy, phân xưởng sản xuất, lưu thông hàng hóa thông suốt, không bị đứt gãy.

Nhờ đó, các hoạt động sản xuất kinh doanh đang dần phục hồi một cách cơ bản, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 3 tháng ước tăng 1,04% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 3,8%). Trong đó, 4 nhóm ngành công nghiệp trọng điểm ước tăng 5,39% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,5%).

Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp TPHCM qua cửa khẩu cả nước 3 tháng đầu năm ước đạt 11,9 tỉ USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo Sở Công thương, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 3 tháng đầu năm ước đạt hơn 266.942 tỉ đồng, giảm 4,8% so cùng kỳ. Tuy nhiên, thị trường bán lẻ hàng hóa có những tín hiệu tích cực, duy trì được mức tăng trưởng dương với doanh thu đạt 161.343 tỉ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, tình hình thành lập doanh nghiệp khởi sắc với gần 8.500 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới, tăng 34,5% so với cùng kỳ.

Về giải quyết việc làm, trong 3 tháng đầu năm có hơn 80.500 lượt người được giải quyết việc làm (đạt gần 27% kế hoạch).

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Mặt bằng ở vị trí đắc địa TPHCM rục rịch "hồi sinh"

NGỌC LÊ |

TPHCM - Sau một thời gian dài yên ắng vì ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hiện hàng loạt mặt bằng ở trung tâm Thành phố bắt đầu có khách tới hỏi thuê.

Nhu cầu tăng mạnh, người cho thuê mặt bằng "sống" trở lại

Gia Miêu |

Thị trường bất động sản cho thuê đang ghi nhận tốc độ phục hồi đáng kinh ngạc với lượng tin rao và nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm bất động sản cho thuê đều tăng trưởng mạnh mẽ.

TPHCM sẽ thu ngân sách hơn 1.000 tỉ đồng mỗi ngày trong năm 2022

MINH QUÂN |

TPHCM ước tính tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn hơn 386.568 tỉ đồng (tính bình quân mỗi ngày thu trên 1.058 tỉ đồng), tăng 5,94% so với dự toán năm 2021.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Mặt bằng ở vị trí đắc địa TPHCM rục rịch "hồi sinh"

NGỌC LÊ |

TPHCM - Sau một thời gian dài yên ắng vì ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hiện hàng loạt mặt bằng ở trung tâm Thành phố bắt đầu có khách tới hỏi thuê.

Nhu cầu tăng mạnh, người cho thuê mặt bằng "sống" trở lại

Gia Miêu |

Thị trường bất động sản cho thuê đang ghi nhận tốc độ phục hồi đáng kinh ngạc với lượng tin rao và nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm bất động sản cho thuê đều tăng trưởng mạnh mẽ.

TPHCM sẽ thu ngân sách hơn 1.000 tỉ đồng mỗi ngày trong năm 2022

MINH QUÂN |

TPHCM ước tính tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn hơn 386.568 tỉ đồng (tính bình quân mỗi ngày thu trên 1.058 tỉ đồng), tăng 5,94% so với dự toán năm 2021.