27 Tết, đại gia ngành xây dựng lên sàn thu về gần 6,7 tỉ đồng

LA |

Tung ra thị trường gần 670.000 cổ phiếu, Tổng Công ty Sông Đà thu về gần 6,7 tỉ đồng trong ngày đầu tiên chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM hôm 27 tết (12.2).

Theo đó, Tổng Công ty Sông Đà với mã chứng khoán SJG, đã đăng ký giao dịch 669.300 cổ phần và thu về 6.693.000.000 đồng cùng giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 11.100 đồng/cổ phiếu.         

Thành lập từ năm 1995, Tổng Công ty Sông Đà là một trong những “ông lớn” trong ngành xây dựng với các lĩnh vực kinh doanh chính là xây dựng các nhà máy điện, cơ sở hạ tầng, giao thông, nhà máy công nghiệp, công trình dân dụng; chế tạo và cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị xây dựng; công nghệ xây dựng, kinh doanh bất động sản.

Trong năm 2015, tổng công ty này đạt doanh số hơn 17.000 tỉ đồng nhưng năm 2016, con số này sụt giảm hơn 7.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm không nhiều từ mức 586,109 tỉ xuống còn 452,237 tỉ đồng. Tổng Công ty Sông Đà đã tổ chức chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng hơn 219,6 triệu cổ phần, tương đương 48,82% vốn điều lệ sau cổ phần hóa qua Sở GDCK Hà Nội vào ngày 25.12.2017.

Thế mạnh của Tổng Công ty Sông Đà là xây dựng các công trình thủy điện với các công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á như Thủy điện Sơn La (2.400 MW), thủy điện Hòa Bình (1920MW), thủy điện Lai Châu, và là nhà thầu EPC của một số dự án khác như Tuyên Quang, Se san 3… Sông Đà chiếm 85% thị phần trong nước về xây dựng thủy điện, hiện là nhà thầu lớn nhất trong lĩnh vực này tại Việt Nam và là một trong các nhà thầu lớn của Việt Nam trong lĩnh vực thi công công trình ngầm.

Doanh thu hoạt động kinh doanh của công ty đến chủ yếu từ mảng hoạt động xây dựng, chiếm trên 66% tổng doanh thu. Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng có đóng góp đáng kể, chiếm tỷ trọng trên 15% tổng doanh thu.

LA
TIN LIÊN QUAN

“Nếu để xảy ra sai phạm về lao động, doanh nghiệp sẽ bị chỉ trích và mất thị phần”

L.TUYẾT |

Tại cuộc họp báo về chuyến thăm đến Hà Nội và TPHCM trong 2 ngày 6-7.2 của Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại và Hợp tác phát triển Hà Lan Sigrid Kaag diễn ra tại TPHCM vào trưa 7.2, bà Sigrid Kaag khẳng định: “Chính phủ Hà Lan lấy tính bền vững và toàn diện làm mục tiêu ưu tiên trong việc mở rộng quan hệ thương mại và đầu tư trong các lĩnh vực với Việt Nam. Tôi rất vui khi có thể hỗ trợ các doanh nghiệp Hà Lan đóng góp cho quá trình này”.

Năm 2017, cả nước có 26.448 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Đặng Tiến |

Tính đến thời điểm 31.12.2017, trên phạm vi cả nước có 561.064 doanh nghiệp (tăng 11,1% so với năm 2016). Trong đó, riêng năm 2017 số DN được thành lập mới đạt mức kỷ lục từ trước đến nay là 126.859 DN (tăng 15,2%).

Nhiều ngân hàng vẫn chậm chạp niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán

B.Chương |

Theo quy định của Bộ Tài chính, toàn bộ 730 doanh nghiệp được cổ phần hóa (là doanh nghiệp có trên 100 cổ đông) chưa niêm yết sẽ phải thực hiện niêm yết ngay trong năm 2017.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Gánh nặng vô hình của lì xì

ANH HUY |

Mỗi khi Tết đến, có lẽ không ít người cảm thấy lo lắng và đau đầu, phải tính toán liệu lương, thưởng có đủ trang trải cho lì xì. Từ đó, lì xì trở thành một gánh nặng vô hình tùy vào thu nhập từng người.

Trực Tết tại bệnh viện: Niềm hạnh phúc không phải nghề nào cũng có

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Với những y sĩ phải trực Tết, gia đình họ sẽ phải chịu thiệt thòi vì tình thương và trách nhiệm giờ đây phải sẻ nửa cho những bệnh nhân và xã hội ngoài kia.

Tàu lặn Trung Quốc làm nên kỳ tích đầu tiên trong lịch sử nhân loại

Khánh Minh |

Tàu lặn Trung Quốc đã lặn đến điểm sâu nhất của rãnh Diamantina, lập kỳ tích đầu tiên trong lịch sử nhân loại.

Cây mai vàng 60 năm tuổi, tán rộng hơn 5 mét ở Đồng Nai hút khách tham quan

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo ghi nhận của PV báo Lao Động vào ngày 23.1, tức mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, rất đông người dân tại Đồng Nai cũng như các tỉnh lân cận đã tập trung đến chơi Tết, chiêm ngưỡng và chụp ảnh chung với cây mai vàng đã gần 60 năm tuổi nổi tiếng khắp cả nước tại đường Ngô Quyền, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc.

“Nếu để xảy ra sai phạm về lao động, doanh nghiệp sẽ bị chỉ trích và mất thị phần”

L.TUYẾT |

Tại cuộc họp báo về chuyến thăm đến Hà Nội và TPHCM trong 2 ngày 6-7.2 của Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại và Hợp tác phát triển Hà Lan Sigrid Kaag diễn ra tại TPHCM vào trưa 7.2, bà Sigrid Kaag khẳng định: “Chính phủ Hà Lan lấy tính bền vững và toàn diện làm mục tiêu ưu tiên trong việc mở rộng quan hệ thương mại và đầu tư trong các lĩnh vực với Việt Nam. Tôi rất vui khi có thể hỗ trợ các doanh nghiệp Hà Lan đóng góp cho quá trình này”.

Năm 2017, cả nước có 26.448 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Đặng Tiến |

Tính đến thời điểm 31.12.2017, trên phạm vi cả nước có 561.064 doanh nghiệp (tăng 11,1% so với năm 2016). Trong đó, riêng năm 2017 số DN được thành lập mới đạt mức kỷ lục từ trước đến nay là 126.859 DN (tăng 15,2%).

Nhiều ngân hàng vẫn chậm chạp niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán

B.Chương |

Theo quy định của Bộ Tài chính, toàn bộ 730 doanh nghiệp được cổ phần hóa (là doanh nghiệp có trên 100 cổ đông) chưa niêm yết sẽ phải thực hiện niêm yết ngay trong năm 2017.