24 tỉnh, thành tham dự Ngày hội sản phẩm OCOP tại An Giang

Lục Tùng |

Có ít nhất 24 tỉnh, thành tham dự sự kiện Ngày hội sản phẩm OCOP tổ chức tại An Giang.

Ngày 17.4, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới và UBND TP Châu Đốc tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về “Ngày hội Sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng các tỉnh, thành năm 2021” (Ngày hội).

Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang thăm gian hàng sản phẩm OCOP của tỉnh An Giang. Ảnh: LT
Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang thăm gian hàng sản phẩm OCOP của tỉnh An Giang. Ảnh: LT

Ông Lê Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang cho biết, đúng như chủ đề sự kiện, Ngày hội OCOP nhằm quảng bá thương hiệu, giới thiệu trực tiếp sản phẩm, nhất là sản phẩm OCOP, hàng hóa đặc trưng của các địa phương đến khách tham quan, người tiêu dùng, du khách trong nước và quốc tế khi đến với TP. Châu Đốc.

Ông Lê Trung Hiếu phát biểu tại buổi họp báo về Ngày hội OCOP.. Ảnh: LT
Ông Lê Trung Hiếu phát biểu tại buổi họp báo về Ngày hội OCOP.. Ảnh: LT

Đến thời điểm hiện nay, có ít nhất 24 tỉnh, thành tham dự với quy mô 150 gian hàng. “Vì thế có thể nói, đây không chỉ là “sân chơi” lành mạnh cho các doanh nghiệp An Giang mà còn là nơi đồng hành cùng các tỉnh, thành phố trong cả nước”- ông Hiếu nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, Ngày hội sẽ diễn ra từ ngày 22.4 đến 25.4.2021 tại TP. Châu Đốc. Thời điểm tổ chức Ngày hội OCOP rơi vào cuối tuần, gần với thời điểm tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam nên sẽ tạo điểm nhấn thu hút đông đảo khách tham quan.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng sản phẩm OCOP phải thực chất, chú trọng chất lượng

Vũ Long |

Sáng 23.3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm) giai đoạn 2018 - 2020.

Đồng Tháp: 161 tài nguyên bản địa được công nhận là sản phẩm OCOP

Lục Tùng |

Không chỉ truyền lửa kích hoạt nhà nông “mặc áo mới” cho tài nguyên bản địa trở thành món ăn đặc sản, Đồng Tháp còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chắp cánh cho đặc sản Đất Sen Hồng vươn cao, bay xa...

Thanh niên khởi nghiệp cùng OCOP: Nơi ươm mầm doanh nhân thành đạt

Phan Anh |

“Với vai trò chủ động, lực lượng thanh niên Thủ đô chính là nòng cốt đẩy mạnh phát triển kinh tế. OCOP không chỉ là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị mà còn là sân chơi để thanh niên mỗi địa phương thỏa sức sáng tạo, phát triển lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị. Đồng thời, OCOP cũng là nơi ươm mầm phát triển đội ngũ doanh nhân khởi nghiệp cho Thủ đô” – đó là khẳng định của TBT Báo Tuổi trẻ Thủ đô – Nguyễn Mạnh Hưng tại Hội thảo “Thanh niên khởi nghiệp với chương trình OCOP thành phố Hà Nội năm 2020” vừa được tổ chức sáng nay, 25.12.2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xây dựng sản phẩm OCOP phải thực chất, chú trọng chất lượng

Vũ Long |

Sáng 23.3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm) giai đoạn 2018 - 2020.

Đồng Tháp: 161 tài nguyên bản địa được công nhận là sản phẩm OCOP

Lục Tùng |

Không chỉ truyền lửa kích hoạt nhà nông “mặc áo mới” cho tài nguyên bản địa trở thành món ăn đặc sản, Đồng Tháp còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chắp cánh cho đặc sản Đất Sen Hồng vươn cao, bay xa...

Thanh niên khởi nghiệp cùng OCOP: Nơi ươm mầm doanh nhân thành đạt

Phan Anh |

“Với vai trò chủ động, lực lượng thanh niên Thủ đô chính là nòng cốt đẩy mạnh phát triển kinh tế. OCOP không chỉ là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị mà còn là sân chơi để thanh niên mỗi địa phương thỏa sức sáng tạo, phát triển lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị. Đồng thời, OCOP cũng là nơi ươm mầm phát triển đội ngũ doanh nhân khởi nghiệp cho Thủ đô” – đó là khẳng định của TBT Báo Tuổi trẻ Thủ đô – Nguyễn Mạnh Hưng tại Hội thảo “Thanh niên khởi nghiệp với chương trình OCOP thành phố Hà Nội năm 2020” vừa được tổ chức sáng nay, 25.12.2020.