21 doanh nghiệp được chọn làm "sếu đầu đàn" dẫn dắt nền kinh tế

Cường Ngô |

Để xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững, VCCI đã thành lập Hội đồng Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam do VCCI thành lập, gồm 21 thành viên đầu tiên.

Ra mắt Hội đồng Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam

Sáng 26.4, tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã ra mắt Hội đồng Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam do VCCI thành lập.

Hội đồng gồm 21 thành viên đầu tiên là đại diện các doanh nghiệp đầu ngành Việt Nam với 3 đồng chủ tịch là Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công, Chủ tịch Tập đoàn THACO Trần Bá Dương và Chủ tịch FPT Trương Gia Bình.

Hội đồng được thành lập trên cơ sở Nhóm công tác doanh nghiệp đầu ngành đã được Ban Chấp hành VCCI thành lập từ ngày 26.5.2022, do ông Trần Bá Dương làm trưởng nhóm.

Hội đồng có chức năng tập hợp, liên kết, thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp lớn, đầu ngành Việt Nam, mở rộng mối quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế, phát huy vai trò của các doanh nghiệp đầu ngành trong phát triển các ngành, các địa phương.

Đồng thời dẫn dắt các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp trong ngành phát triển. Qua đó tham gia phát triển cộng đồng doanh nghiệp và góp phần xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.

Lễ ra mắt Hội đồng doanh nghiệp đầu ngành Việt Nam. Ảnh: Anh Tuấn
Lễ ra mắt Hội đồng doanh nghiệp đầu ngành Việt Nam. Ảnh: Anh Tuấn

Tham dự sự kiện, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trực tiếp tặng hoa chúc mừng hội đồng.

Chủ tịch nước hoan nghênh VCCI đã có sáng kiến thành lập Hội đồng Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, tập hợp, liên kết và thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp đầu ngành.

Đây là bước đi phù hợp với chủ trương của Đảng về khuyến khích hình thành, phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, có tiềm lực cạnh tranh được nêu trong văn kiện Đại hội XIII và Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3.6.2017 của Ban Chấp hành Trung ương.

Các doanh nghiệp đầu ngành, không phân biệt thành phần kinh tế, đều là nơi quy tụ các nguồn lực tài chính, công nghệ, con người, tri thức, kinh nghiệm chuyên ngành, rất cần được phát huy, phát triển.

Cần vun đắp hình thành các doanh nghiệp lớn

Tại lễ kỷ niệm, ông Phạm Tấn Công cũng phát biểu về chặng đường 60 năm VCCI đồng hành với đất nước và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo ông, Việt Nam từ một quốc gia sau chiến tranh thuộc nhóm nghèo, lạc hậu nhất thế giới, hôm nay kinh tế Việt Nam đứng trong Top 40 thế giới về GDP, Top 20 về quy mô thương mại quốc tế. Trong thành tựu chung của đất nước, rất tự hào có phần đóng góp của VCCI và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Tuy nhiên, Chủ tịch VCCI cho rằng "tất cả mới là bước đầu. Hướng về tương lai, sứ mệnh của doanh nhân là rất nặng nề trước mục tiêu và khát vọng của dân tộc". Trong thời gian tới, VCCI tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chính sách, tham gia hoàn thiện môi trường thể chế để nuôi dưỡng, phát triển đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Anh Tuấn
Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Anh Tuấn

VCCI tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy doanh nhân, doanh nghiệp tự nỗ lực vươn lên phát triển, xứng đáng với vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bên cạnh thúc đẩy phát triển số lượng, cần vun đắp hình thành các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu ngành, những "sếu đầu đàn" dẫn dắt các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, góp phần xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập thành công.

Một trọng tâm lớn nữa mà VCCI cùng cộng đồng doanh nghiệp sẽ nỗ lực thực hiện trong thời gian tới, đó là xây dựng đạo đức doanh nhân, văn hoá kinh doanh để tự định vị bản sắc và vị thế của mình trong cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp quốc tế.

Đạo đức doanh nhân và văn hóa kinh doanh Việt Nam cần được xây dựng dựa trên kết hợp những tinh hoa của văn hoá Việt Nam với tinh hoa văn hoá kinh doanh thế giới.

Văn hoá phải trở thành sức mạnh mềm, soi đường và tiếp sức cho doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, có vị thế và uy tín ngày càng cao ở trong nước cũng như quốc tế.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Thiếu nhân lực công nghệ thông tin, nhà trường và doanh nghiệp bắt tay đào tạo

Thùy Trang |

Đà Nẵng hiện có 3 trong số 5 khu Công nghệ thông tin tập trung của cả nước. Tuy nhiên, nguồn nhân lực cho lĩnh vực này đang thiếu trầm trọng. Chưa kể, sinh viên mới ra trường còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng, khiến doanh nghiệp phải mất thời gian đào tạo. Chính vì vậy, nhiều trường đại học đang bắt tay cùng doanh nghiệp để đào tạo cho sinh viên ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Không hình sự hoá - để doanh nghiệp mạnh dạn đột phá trong kinh doanh

Hoàng Lâm |

Giải pháp đối với doanh nghiệp, người dân của Chính phủ là chia sẻ, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, chứ không phải là áp dụng các biện pháp cực đoan, hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế.

Chế độ tiền lương với người lao động trong doanh nghiệp quốc phòng

PHẠM ĐÔNG |

Tiền lương của lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân - viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, công nhân công an, người làm công tác cơ yếu được tính phù hợp với quy định về chế độ, chính sách của pháp luật đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.

Phú Quốc thông tin vụ gần 300 người phản ứng, xô xát với bảo vệ cảng An Thới

NHÓM PV |

Vụ phản ứng dẫn đến xô xát giữa người dân và lực lượng bảo vệ tại cảng An Thới (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đã làm nhiều người bị thương, cơ quan chức năng cũng đã tạm giữ nhiều đối tượng liên quan đến vụ việc.

Tai nạn liên hoàn trên cầu La Ngà làm 1 người tử vong, 5 người bị thương

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 27.4, trên quốc lộ 20 (đoạn qua xã La Ngà, huyện Định Quán) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô 7 chỗ, xe tải và xe máy khiến 6 người bị thương vong và gây ùn tắc cục bộ khu vực cầu La Ngà.

Rác phao xốp trên vịnh Hạ Long đã giảm nhưng khó sạch trước 30.4

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Việc các địa phương đồng loạt thu gom phao xốp trên biển đồng thời quản lý chặt chẽ việc thay, cắt bỏ phao xốp nên những ngày qua, lượng phao xốp trôi nổi trên vịnh Hạ Long đã giảm nhiều.

8 học sinh nhập viện sau khi ăn kẹo mua trước cổng trường ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 27.4, tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, 8 học sinh nhập viện sau khi ăn kẹo mua trước cổng trường. Ngành chức năng đang tập trung chăm sóc sức khỏe các em và xác minh làm rõ vụ việc.

Khởi công công trình hơn 93 tỉ tại Sân bay Điện Biên

Hiếu Anh |

Theo thông tin từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, ngày 27.4, dự án Đài Kiểm soát không lưu tại sân bay Điện Biên (dự án) với tổng mức đầu tư hơn 93 tỉ đồng đã được khởi công.

Thiếu nhân lực công nghệ thông tin, nhà trường và doanh nghiệp bắt tay đào tạo

Thùy Trang |

Đà Nẵng hiện có 3 trong số 5 khu Công nghệ thông tin tập trung của cả nước. Tuy nhiên, nguồn nhân lực cho lĩnh vực này đang thiếu trầm trọng. Chưa kể, sinh viên mới ra trường còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng, khiến doanh nghiệp phải mất thời gian đào tạo. Chính vì vậy, nhiều trường đại học đang bắt tay cùng doanh nghiệp để đào tạo cho sinh viên ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Không hình sự hoá - để doanh nghiệp mạnh dạn đột phá trong kinh doanh

Hoàng Lâm |

Giải pháp đối với doanh nghiệp, người dân của Chính phủ là chia sẻ, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, chứ không phải là áp dụng các biện pháp cực đoan, hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế.

Chế độ tiền lương với người lao động trong doanh nghiệp quốc phòng

PHẠM ĐÔNG |

Tiền lương của lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân - viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, công nhân công an, người làm công tác cơ yếu được tính phù hợp với quy định về chế độ, chính sách của pháp luật đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.