20 bộ và 4 địa phương giải ngân đầu tư công dưới 30%

ĐÌNH TRƯỜNG |

Theo con số Bộ Tài chính đưa ra, hết tháng 10, tỉ lệ giải ngân đầu tư công của các bộ ngành, địa phương mới đạt 55,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Ngày 11.11, Bộ Tài chính cho biết tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 9 tháng và ước thực hiện 10 tháng năm 2021.

Theo đó, ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 31.10, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của các bộ, ngành, địa phương mới đạt 55,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, chỉ có 7 bộ và 20 địa phương có tỉ lệ giải ngân đạt trên 65%.

Cụ thể, một số bộ, ngành, địa phương có tỉ lệ giải ngân đạt cao gồm Ngân hàng Phát triển Việt Nam đạt 100%, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đạt 92,04%, Thái Bình đạt 85,66%, Thanh Hóa đạt 82,85%, Thừa Thiên Huế đạt 78,84, Hà Tĩnh đạt 77,98%...

Nhiều bộ, cơ quan Trung ương và địa phương có tỉ lệ giải ngân đạt thấp, 32/50 bộ và 21/63 địa phương có tỉ lệ giải ngân đạt dưới 50%. Trong số đó có 20 bộ và 4 địa phương có tỉ lệ giải ngân dưới 30%.

Báo cáo về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm, Bộ Tài chính cho biết, đối với dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án đã giải ngân là 12.116,149 tỉ đồng, đạt 53,01% kế hoạch đã giao, trong đó kế hoạch năm 2021 giải ngân là 886,522 tỉ đồng, đạt 19,02%.

Đối với dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, số vốn giải ngân đến thời điểm báo cáo là 10.091,495 tỉ đồng, đạt 65,8% kế hoạch năm 2021 được giao.

Trước đó, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác kiểm soát chi vốn ngân sách nhà nướ; bảo đảm kiểm soát chi theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, chủ động phối hợp với chủ đầu tư để kịp thời nắm bắt các vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ; đôn đốc chủ đầu tư có khối lượng đến đâu thì làm thủ tục nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay gửi Kho bạc Nhà nước, tránh dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm.

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất chuyển 100.000 tỉ đầu tư công để hỗ trợ doanh nghiệp, chống dịch

Phạm Đông |

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân đề xuất chuyển 100.000 tỉ đồng đầu tư công sang để hỗ trợ các doanh nghiệp và phòng, chống dịch sẽ giúp các doanh nghiệp tăng tốc trong thời gian tới. 

Bộ, ngành dồn dập “thúc” giải ngân đầu tư công

Lam Duy |

Giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng trong 2 tháng cuối năm 2021, hàng loạt bộ, ngành và các tổ chức chính trị đoàn thể cùng lúc triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc các đơn vị tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Đắk Nông vào tốp đầu giải ngân vốn đầu tư công trên cả nước

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Bằng nhiều giải pháp quyết liệt, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư tại tỉnh này đã đạt cao hơn mức bình quân của cả nước. Đây là điểm sáng trong bức tranh chậm giải ngân vốn đầu tư công do ảnh hưởng dịch COVID-19 của cả nước.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Đề xuất chuyển 100.000 tỉ đầu tư công để hỗ trợ doanh nghiệp, chống dịch

Phạm Đông |

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân đề xuất chuyển 100.000 tỉ đồng đầu tư công sang để hỗ trợ các doanh nghiệp và phòng, chống dịch sẽ giúp các doanh nghiệp tăng tốc trong thời gian tới. 

Bộ, ngành dồn dập “thúc” giải ngân đầu tư công

Lam Duy |

Giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng trong 2 tháng cuối năm 2021, hàng loạt bộ, ngành và các tổ chức chính trị đoàn thể cùng lúc triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc các đơn vị tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Đắk Nông vào tốp đầu giải ngân vốn đầu tư công trên cả nước

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Bằng nhiều giải pháp quyết liệt, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư tại tỉnh này đã đạt cao hơn mức bình quân của cả nước. Đây là điểm sáng trong bức tranh chậm giải ngân vốn đầu tư công do ảnh hưởng dịch COVID-19 của cả nước.