2 tháng, xử lý và tạm giữ 431.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Vũ Long |

Ngày 20.2.2020, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý và tạm giữ 431.000 chiếc khẩu trang phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 20.2.2020, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, giám sát 56 vụ kinh doanh hàng hóa phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 (virus Corona-nCoV), xử lý 34 vụ, trên 431.000 chiếc khẩu trang đã bị tạm giữ.

Như vậy, cộng dồn từ ngày 31.1 đến ngày 20.2.2020, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 4.782 vụ. Trong đó, nổi bật một số vụ điển hình.

Cụ thể, tại TPHCM,  Đội Quản lý thị trường số 05 kiểm tra Chi nhánh Công ty TNHH Khải Nam, địa chỉ 363-365-367 đường Hùng Vương, Phường 9, Quận 5. Chi nhánh nhận vận chuyển khẩu trang cho các chủ hàng đến Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Tại thời điểm kiểm tra, Chi nhánh Công ty không xuất trình được hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc xuất xứ của 119 thùng khẩu trang (406.650 cái). Đội lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng để xử lý theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 10 kiểm tra cửa hàng kinh doanh trang thiệt bị vật liệu, dụng cụ y - nha khoa Tuyết Hà, địa chỉ 38 đường Nguyễn Giản Thanh, P.15, Q.10. Qua kiểm tra Đội phát hiện cơ sở kinh doanh 3.440 chiếc khẩu trang chưa xuất trình được có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc xuất xứ. Đội lập biên bản tạm giữ số hàng trên để xử lý theo quy định.

Tại Hà Nam, Đội Quản lý thị trường số 1 phát hiện bà Tống Thị Giang, trú tại xã An Đổ, Bình Lục, Hà Nam, đang bán khẩu trang y tế. Tại thời điểm kiểm tra, bà Giang đang bán 2.668 chiếc khẩu trang y tế không có nhãn hàng hóa và không xuất trình được hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc, xuất xứ.

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, số tiền 3 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và tịch thu toàn bộ 2.668 chiếc khẩu trang y tế.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Hấp, sấy khẩu trang y tế để tái sử dụng mùa dịch: Những ẩn họa rình rập

Hải Anh |

Các chuyên gia y tế cảnh báo không hấp hoặc sấy khẩu trang để tái sử dụng sau khi những chỉ dẫn phòng dịch virus Corona mới (COVID-19) lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Bệnh viện Chợ Rẫy và các bệnh viện ở TPHCM không thiếu khẩu trang y tế

Huân Cao |

Liệu các bệnh viện tại TPHCM có đủ nguồn cung khẩu trang y tế cho đội ngũ nhân viên, y bác sĩ trong thời gian tới hay không, ngày 16.2, PV Lao Động đã tìm hiểu về vấn đề này. Hiện Bệnh viện Chợ Rẫy và các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã ký hợp đồng với các doanh nghiệp sản xuất, các doanh nghiệp cam kết cung cấp đủ khẩu trang cho nhân viên y tế.

Khẩu trang y tế bằng giấy vệ sinh có thể đã được tiêu thụ ngoài thị trường

Phạm Dung - Tuấn Anh |

Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết, rất có thể một lượng khẩu trang y tế làm bằng giấy vệ sinh đã được tiêu thị ngoài thị trường. Người dân nên chọn mua khẩu trang ở những cơ sở uy tín để bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người xung quanh khi dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hấp, sấy khẩu trang y tế để tái sử dụng mùa dịch: Những ẩn họa rình rập

Hải Anh |

Các chuyên gia y tế cảnh báo không hấp hoặc sấy khẩu trang để tái sử dụng sau khi những chỉ dẫn phòng dịch virus Corona mới (COVID-19) lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Bệnh viện Chợ Rẫy và các bệnh viện ở TPHCM không thiếu khẩu trang y tế

Huân Cao |

Liệu các bệnh viện tại TPHCM có đủ nguồn cung khẩu trang y tế cho đội ngũ nhân viên, y bác sĩ trong thời gian tới hay không, ngày 16.2, PV Lao Động đã tìm hiểu về vấn đề này. Hiện Bệnh viện Chợ Rẫy và các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã ký hợp đồng với các doanh nghiệp sản xuất, các doanh nghiệp cam kết cung cấp đủ khẩu trang cho nhân viên y tế.

Khẩu trang y tế bằng giấy vệ sinh có thể đã được tiêu thụ ngoài thị trường

Phạm Dung - Tuấn Anh |

Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết, rất có thể một lượng khẩu trang y tế làm bằng giấy vệ sinh đã được tiêu thị ngoài thị trường. Người dân nên chọn mua khẩu trang ở những cơ sở uy tín để bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người xung quanh khi dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp.