2 tháng cuối năm phải thu 140.000 tỉ đồng tiền thuế

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 6.11, Tổng cục Thuế phát đi thông cáo về tình hình triển khai hoá đơn điện tử và nhiệm vụ thu ngân sách trong những tháng cuối của năm 2021.

Cụ thể, về triển khai hoá đơn điện tử, Tổng cục Thuế cho biết đến nay đã có 607.437 doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử. Đã triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, TP.Đà Nẵng.

Từ ngày 1.1 đến 19.10, có 190.564 hóa đơn đã được cấp mã, tổng doanh thu trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 20.501 tỉ đồng, số thuế trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 1.799 tỉ đồng

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang khẩn trương thực hiện các công việc tiếp theo như: Chuẩn bị kết nối và kiểm thử hệ thống hóa đơn điện tử; tổ chức kiểm thử phần mềm hóa đơn điện tử, ... để kịp đưa vào vận hành thông suốt từ trung tuần tháng 11.2021 theo đúng kế hoạch đề ra.

Đồng thời, chuẩn bị các nội dung công việc để tổ chức Lễ công bố và kích hoạt triển khai vận hành chính thức hệ thống Hóa đơn điện tử giai đoạn 1 và chính thức áp dụng Hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố từ tháng 11.2021 (Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ).

Về công tác thu ngân sách, Tổng cục Thuế cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, trong 2 tháng cuối năm cơ quan thuế còn phải thu khoảng từ 139.000 đến 140.000 tỉ đồng, bình quân mỗi tháng phải thu tối thiểu 70.000 tỉ đồng.

"Đây là nhiệm vụ rất khó khăn trong bối cảnh, cơ quan thuế tiếp tục thực hiện giảm thuế cho người dân và doanh nghiệp. Phương án đưa ra là yêu cầu cơ quan thuế các cấp rà soát, nắm bắt nguồn thu; phân tích, đánh giá tình hình diễn biến dịch bệnh và xây dựng kịch bản thu chi tiết theo từng tháng đến từng khu vực, khoản thu, sắc thuế" - phía Tổng cục Thuế cho biết.

Theo đó, trong những tháng cuối năm cơ quan thuế các cấp sẽ tập trung thu kịp thời số thuế hết thời gian gia hạn vào ngân sách nhà nước; tổ chức đôn đốc, thu hồi nợ quyết liệt, phấn đấu giảm nợ khoảng 11.600 tỉ đồng.

Các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ thanh, kiểm tra, khẩn trương hoàn tất các cuộc thanh tra, kiểm tra để đôn đốc thu kịp thời vào ngân sách trong năm 2021, phấn đấu tăng thu khoảng 9.400 tỉ đồng qua thanh tra, kiểm tra.

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Thuế chuyển nhượng bất động sản tháng 10 nhảy vọt

CAO NGUYÊN |

Trong khi thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản tháng 9 là 685 tỉ đồng thì tháng 10 tăng mạnh lên khoảng 1.400 tỉ đồng.

Thời hạn nộp thuế sử dụng đất người dân nên nắm rõ

Kim Nhung (T/H) |

Dưới đây là thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và nông nghiệp, được quy định rõ tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Cách tính thuế trước bạ mới nhất để biết giá lăn bánh của xe ôtô

LÂM ANH |

Thuế trước bạ ôtô là khoản phí mà người mua xe bắt buộc phải nộp cho nhà nước trước khi đăng ký quyền sở hữu xe.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thuế chuyển nhượng bất động sản tháng 10 nhảy vọt

CAO NGUYÊN |

Trong khi thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản tháng 9 là 685 tỉ đồng thì tháng 10 tăng mạnh lên khoảng 1.400 tỉ đồng.

Thời hạn nộp thuế sử dụng đất người dân nên nắm rõ

Kim Nhung (T/H) |

Dưới đây là thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và nông nghiệp, được quy định rõ tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Cách tính thuế trước bạ mới nhất để biết giá lăn bánh của xe ôtô

LÂM ANH |

Thuế trước bạ ôtô là khoản phí mà người mua xe bắt buộc phải nộp cho nhà nước trước khi đăng ký quyền sở hữu xe.