2 năm liền, Bộ GTVT đứng cuối về chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, ngành

CAO NGUYÊN |

Trong 2 năm (2018, 2019), Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đều đứng ở vị trí cuối bảng về chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, ngành. Ngược lại, kết quả chỉ số cải cách hành chính cho thấy Ngân hàng Nhà nước nhiều năm liền đứng ở vị trí quán quân, với chỉ số rất cao, trên 90%.

Ngày 19.5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019.

Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2019) được đánh giá ở 17 bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, ngành tập trung vào 2 nhóm điểm. Thứ nhất là nhóm A, kết quả chỉ số cải cách hành chính trên 90%, bao gồm 3 đơn vị: Ngân hàng Nhà nước (95,4%), Bộ Tài chính (94,77%) và Bộ Tư pháp (90,12%).

Nhóm B, đạt kết quả chỉ số cải cách hành chính từ 80-90%, gồm 14 Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Nội vụ; Lao động-Thương binh và Xã hội; Công Thương; Giáo dục và Đào tạo; Xây dựng; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông; Y tế và GTVT.

Bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính các bộ năm 2019. Ảnh chụp màn hình.
Bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính các bộ năm 2019. Ảnh chụp màn hình.

Theo kết quả, Bộ GTVT là cơ quan 2 năm liền đứng cuối bảng về chỉ số cải cách hành chính. Năm 2018, Bộ này đạt 75,13%, đứng vị trí cuối cùng. Năm 2019, chỉ số cải cách hành chính của Bộ GTVT tăng lên 80,53 %, nhưng cũng nằm vị trí “đội sổ". Ở vị trí liền kề với Bộ GTVT trong 2 năm liền là Bộ Y tế.

Ngược lại, kết quả chỉ số cải cách hành chính cho thấy Ngân hàng Nhà nước nhiều năm liền đứng ở vị trí quán quân, với chỉ số rất cao, trên 90%.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đã tụt hạng trong bảng kết quả chỉ số cải cách hành chính của các bộ ngành năm 2019. Năm 2018, cơ quan này đứng ở vị trí thứ 5 với chỉ số đạt 84,38%; tuy nhiên năm 2019, đã rơi xuống hạng thứ 10 trên tổng số 17 bộ ngành, với chỉ số 84,36%.

Từ kết quả nêu trên, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ cho rằng vẫn còn một số bộ chưa hoàn thành việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2019. Công tác cải cách thể chế còn một số hạn chế, bất cập.

Bên cạnh đó, còn có 5 bộ chưa hoàn thành việc xử lý, trả lời các kiến nghị của địa phương để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý của bộ. Một số bộ vẫn còn trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Về kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các tỉnh, TP, Quảng Ninh là địa phương đứng ở vị trí thứ nhất với 90,09%, vị trí thứ 2 là Hà Nội với 84,64%. Xếp ở vị trí cuối bảng về chỉ số cải cách hành chính cấp địa phương là tỉnh Bến Tre với 73,87%.

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, phải cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh - đây là thông tin cốt lõi trong Nghị quyết 68 vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Ngoài ra, theo Nghị định, rà soát và kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa ngay những quy định không hợp lý, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh, ưu tiên nhóm quy định liên quan đến kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

BHXH Việt Nam: Cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

ANH THƯ |

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các giao dịch về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Giải quyết thủ tục hành chính mùa dịch: Nơi suôn sẻ, nơi gây khó cho dân

Nhóm Phóng viên |

Theo khảo sát của phóng viên Báo Lao Động tại một số xã, phường trên địa bàn TP.Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 17.4, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, lượng công dân đến thực hiện các thủ tục hành chính đã giảm rất nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, tại TP.Hồ Chí Minh, một số nơi ngưng tiếp nhận gây khó cho người dân.

Cách ly công an phường Đông Ngạc: Giải quyết thủ tục hành chính thế nào?

Phạm Đông |

Theo Công an TP Hà Nội, trong thời gian cách ly toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đông Ngạc, nếu công dân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, tố giác tội phạm thì sẽ liên hệ trực tiếp với Công an quận Bắc Từ Liêm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

BHXH Việt Nam: Cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

ANH THƯ |

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các giao dịch về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Giải quyết thủ tục hành chính mùa dịch: Nơi suôn sẻ, nơi gây khó cho dân

Nhóm Phóng viên |

Theo khảo sát của phóng viên Báo Lao Động tại một số xã, phường trên địa bàn TP.Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 17.4, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, lượng công dân đến thực hiện các thủ tục hành chính đã giảm rất nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, tại TP.Hồ Chí Minh, một số nơi ngưng tiếp nhận gây khó cho người dân.

Cách ly công an phường Đông Ngạc: Giải quyết thủ tục hành chính thế nào?

Phạm Đông |

Theo Công an TP Hà Nội, trong thời gian cách ly toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đông Ngạc, nếu công dân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, tố giác tội phạm thì sẽ liên hệ trực tiếp với Công an quận Bắc Từ Liêm.