2 kịch bản cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm tới

Kh.V |

Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (NCIF) vừa đưa ra 2 kịch bản tăng trưởng cho năm 2019 và 2020. Nền kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 6,84%/7,02% (kịch bản cơ sở/kịch bản cao) trong năm 2019 và 7%/7,2% năm 2020.

Tăng trưởng cải thiện nhưng chất lượng chưa đạt mục tiêu

Theo báo cáo của NCIF, giai đoạn 2016 - 2018 vừa qua tăng trưởng kinh tế trên đà hồi phục. Tuy vậy, cải thiện chất lượng tăng trưởng vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra. Nền kinh tế vẫn tăng trưởng chủ yếu vẫn dựa vào vốn.

Bên cạnh đó, năng suất lao động tuy được cải thiện xong vẫn ở mức thấp. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo phụ thuộc vào khu vực đầu tư nước ngoài, hoạt động ở phân khúc thấp trong chuỗi giá trị; Tác dụng của cải thiện môi trường kinh doanh chưa rõ nét; nợ công thời gian qua tuy có giảm nhưng nợ nước ngoài và nghĩa vụ trả nợ đang có xu hướng tiệm cận với giới hạn an toàn.

Xu hướng chung là kinh tế thế giới và thương mại quốc tế được dự báo sẽ suy giảm trước những biến động của giá hàng hoá quốc tế và việc thắt chặt chính sách tiền tệ của một số nước lớn hay chính sách bảo hộ thương mại của các quốc gia.

Mặc dù tình hình trong nước có vẻ sáng sủa hơn khi thương mại được thúc đẩy thông qua thực hiện và tham gia vào các hiệp định thương mại (FTA); tái cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh được tăng cường; tăng tiêu dùng do gia tăng tầng lớp trung lưu...

Tuy nhiên, bên cạnh đó, đang tồn tại một số yếu tố tiềm ẩn rủi ro tác động đến tăng trưởng như phụ thuộc nhiều vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài; tăng trưởng tín dụng và cung tiền ở mức cao, kéo dài tiềm ẩn rủi ro về nợ quốc gia và mất ổn định kinh tế vĩ mô. Đáng lo hơn là độ mở tài chính quốc gia đang cao hơn trình độ phát triển của nền kinh tế; tỉ lệ nợ công vẫn ở mức cao và nghĩa vụ trả nợ lớn.

2 kịch bản tăng trưởng kinh tế

Với các động lực tăng trưởng đã được Chính phủ chỉ rõ và nhấn mạnh trong nhiều sự kiện gần đây, là phát triển khu vực tư nhân, cải cách thể chế, khoa học công nghệ và nâng cao năng suất lao động, phát triển cơ sở hạ tầng, NCIF xây dựng hai kịch bản tăng trưởng cho năm 2019 và 2020.

Theo đó, nền kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 6,84%/7,02% (kịch bản cơ sở/kịch bản cao) trong năm 2019 và 7%/7,2% năm 2020. Sự khác nhau giữa hai kịch bản phụ thuộc nhiều vào tăng trưởng kinh tế thế giới và tỷ lệ chi đầu tư phát triển.

Theo ông Lưu Bích Hồ - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tăng trưởng cho giai đoạn trung, dài hạn vẫn chưa được định hình. Động lực tăng trưởng chính là khu vực tư nhân vẫn bị kìm hãm, gặp nhiều khó khăn do cải cách bộ máy nhà nước diễn ra còn chậm, không đồng đều giữa các cấp, vì vậy dù nhiều chính sách đã được ban hành nhằm thúc đẩy phát triển khu vực này nhưng vẫn chưa đi được vào cuộc sống...

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

ADB bất ngờ hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2018 xuống 6,9%

Lan Hương |

Sáng 26.9, tại họp báo công bố báo cáo kinh tế thường niên Triển vọng Phát triển Châu Á (ADO) 2018, ông Eric Sidgwick - Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam cho biết, ADB hạ dự báo trưởng kinh tế của Việt Nam xuống mức 6,9% cho năm 2018.

Thủ tướng nhận định tăng trưởng kinh tế 2018 có thể vượt 6,7%

T.C.A |

Sáng 30.8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, tập trung thảo luận xây dựng thể chế và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội.

Năng suất lao động - đòn bẩy tăng trưởng kinh tế

Minh Hạnh |

Với chủ đề “Nâng cao năng suất lao động – đòn bẩy tăng trưởng kinh tế”, diễn đàn CEO  2018 đã được tổ chức ngày 13.4 tại Hà Nội đã đề cập, bàn thảo những vấn đề thực tiễn có tính cấp  thiết đặt ra đối với các DN và các ngành, lĩnh vực trong việc nâng cao năng suất lao động; từ đó có những hiến kế giúp Chính phủ đưa ra những giải pháp hiệu quả để phát triển nền kinh tế, đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng và phát triển của Chính phủ.  

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

ADB bất ngờ hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2018 xuống 6,9%

Lan Hương |

Sáng 26.9, tại họp báo công bố báo cáo kinh tế thường niên Triển vọng Phát triển Châu Á (ADO) 2018, ông Eric Sidgwick - Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam cho biết, ADB hạ dự báo trưởng kinh tế của Việt Nam xuống mức 6,9% cho năm 2018.

Thủ tướng nhận định tăng trưởng kinh tế 2018 có thể vượt 6,7%

T.C.A |

Sáng 30.8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, tập trung thảo luận xây dựng thể chế và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội.

Năng suất lao động - đòn bẩy tăng trưởng kinh tế

Minh Hạnh |

Với chủ đề “Nâng cao năng suất lao động – đòn bẩy tăng trưởng kinh tế”, diễn đàn CEO  2018 đã được tổ chức ngày 13.4 tại Hà Nội đã đề cập, bàn thảo những vấn đề thực tiễn có tính cấp  thiết đặt ra đối với các DN và các ngành, lĩnh vực trong việc nâng cao năng suất lao động; từ đó có những hiến kế giúp Chính phủ đưa ra những giải pháp hiệu quả để phát triển nền kinh tế, đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng và phát triển của Chính phủ.