2 đại diện PV GAS được tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần XI

Anh Tiến |

Ngày 5.7, tại Hội trường Thành ủy TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương 63 “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần XI năm 2020. Trong đó có 2 đại diện đến từ các đơn vị của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

Đây là hoạt động được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức thường niên nhằm phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên và cổ vũ, khuyến khích thanh niên công nhân tích cực học tập nâng cao trình độ tay nghề, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đồng thời nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề lập nghiệp.

Năm nay, Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XI vinh danh 63 gương cá nhân tiêu biểu.

Trong số 63 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được tôn vinh, trao giải “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần XI năm 2020, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam góp 13 gương mặt, trong đó có 2 đại diện đến từ PV GAS là: Trần Quang Vũ - Kỹ sư Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn; và Phạm Phi Bảo – Kỹ sư Điện, Tự động hóa, Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ. Đây là 2 kỹ sư đã có nhiều sáng kiến, cải tiến, đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua lao động sáng tạo tại PV GAS.

Kỹ sư trẻ Trần Quang Vũ là một mẫu hình tuổi trẻ đam mê, nhiệt huyết. Với anh việc nghiên cứu khoa học là khám phá và vượt qua những thử thách. Với lượng kiến thức tích lũy trong công tác, cùng sự nỗ lực tự thân, Vũ đã không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi và đã chủ trì, tham gia vào hàng chục sáng kiến, cải tiến,góp phần nâng cao độ an toàn vận hành liên tục hệ thống và làm lợi nhiều tỷ đồng, được công nhận cấp Công ty, Tổng công ty và cấp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Vinh danh đoàn viên Trần Quang Vũ.
Vinh danh đoàn viên Trần Quang Vũ.

Giao lưu tại chương trình, Quang Vũ chia sẻ, sáng tạo là một phẩm chất của tuổi trẻ. Sức sáng tạo của con người là không có giới hạn, nó chỉ ngừng khi chúng ta ngừng nỗ lực. Khi làm bất cứ công việc gì nếu chúng ta đặt vào đó niềm đam mê, sự nhiệt huyết thì chúng ta sẽ có những sáng kiến, cải tiến để làm tốt hơn công việc của mình.

Ngành Dầu khí là một ngành đặc thù, đòi hỏi công nghệ hiện đại, phức tạp, hệ số an toàn rất cao. Đó cũng là chất xúc tác để Vũ cũng như tuổi trẻ Dầu khí tạo ra được những sáng kiến, cải tiến để mang lại hiệu quả cao hơn cho hoạt động của đơn vị mình công tác, cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; qua đó khẳng định trí tuệ Việt Nam, của thanh niên Việt Nam không hề thua kém bạn bè quốc tế.

Cũng là một điển hình xuất sắc trong lao động sáng tạo ở PV GAS, Phạm Phi Bảo – Kỹ sư Điện, Tự động hóa, Công ty Vận chuyển khí Đông Nam bộ với năng lực, kinh nghiệm của mình đã được tin tưởng giao nhiệm vụ thực hiện nhiều công việc chuyên môn sâu; được PV GAS công nhận là kỹ sư đầu ngành - Tự động hóa; đạt chứng chỉ chuyên gia Tự động hóa quốc tế do tổ chức ISA cấp.

Vinh danh đoàn viên Trần Quang Vũ. Ảnh: PV GAS
Vinh danh đoàn viên Phạm Phi Bảo.

Bảo có nhiều sáng kiến, cải tiến đem lại hiệu quả cao cho đơn vị. Với thành tích trong lao động sản xuất, Bảo được sự ghi nhận, khen thưởng của các cấp như: Bằng khen của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước, của Bộ Công Thương, của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, giấy khen cấp Tổng Công ty, Công ty, chiến sỹ thi đua cơ sở, đạt thành tích cao tại Hội thi tay nghề ngành Dầu khí ở bộ môn Tự động hóa;...

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ với những thợ trẻ giỏi của ngành Dầu khí được tuyên dương "Người thợ trẻ giỏi" toàn quốc lần XI năm 2020, thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), ông Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hoá Doanh nghiệp Tập đoàn ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các bạn đoàn viên, thanh niên được tuyên dương nói riêng, cũng như trong toàn Tập đoàn nói chung.

Quang cảnh Lễ Tuyên dương Người thợ trẻ giỏi 2020.
Quang cảnh Lễ Tuyên dương Người thợ trẻ giỏi 2020.

Thành tích đó không chỉ là niềm tự hào của các bạn được tuyên dương, mà còn là niềm tự hào chung của toàn Tập đoàn. 5 năm qua, Tập đoàn đã trải qua nhiều đợt khủng hoảng rất nghiêm trọng. Đặc biệt 6 tháng đầu năm 2020 là đối mặt với cuộc khủng hoảng kép do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và suy giảm giá dầu.

Trong bối cảnh đó, PVN đã duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đạt được kết quả khả quan, rất đáng ghi nhận. Đó là nhờ sự góp sức của tập thể những người lao động Dầu khí, trong đó có các bạn được tuyên dương trong ngày hội thanh niên lần này.

Anh Tiến
TIN LIÊN QUAN

PV GAS -VIETINBANK đồng hành cùng chương trình

Hiền Hoàng |

Ngày 2.7.2020, tại “Diễn đàn Doanh nghiệp: Lựa chọn nào thời hậu COVID? do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp – cơ quan của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, định hướng chiến lược trong sản xuất kinh doanh thời gian tới.

PV GAS hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020

Anh Tuấn |

Ngày 1.7.2020, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020. Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Sinh Khang – Chủ tịch HĐQT, ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc; các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các ban – đơn vị thành viên và trực thuộc...

PV GAS tổ chức Hội nghị tổng kết công tác an toàn sức khoẻ môi trường

Anh Tuấn |

Ngày 26.6, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức Hội nghị An toàn – Sức khỏe – Môi trường (ATSKMT) thường niên, nhằm đánh giá kết quả đã làm được cũng như những việc còn tồn tại, bài học kinh nghiệm trong năm 2019 và Quý I năm 2020; đồng thời đưa ra phương hướng nhiệm vụ cho công tác ATS KMT trong thời gian tới.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

PV GAS -VIETINBANK đồng hành cùng chương trình

Hiền Hoàng |

Ngày 2.7.2020, tại “Diễn đàn Doanh nghiệp: Lựa chọn nào thời hậu COVID? do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp – cơ quan của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, định hướng chiến lược trong sản xuất kinh doanh thời gian tới.

PV GAS hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020

Anh Tuấn |

Ngày 1.7.2020, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020. Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Sinh Khang – Chủ tịch HĐQT, ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc; các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các ban – đơn vị thành viên và trực thuộc...

PV GAS tổ chức Hội nghị tổng kết công tác an toàn sức khoẻ môi trường

Anh Tuấn |

Ngày 26.6, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức Hội nghị An toàn – Sức khỏe – Môi trường (ATSKMT) thường niên, nhằm đánh giá kết quả đã làm được cũng như những việc còn tồn tại, bài học kinh nghiệm trong năm 2019 và Quý I năm 2020; đồng thời đưa ra phương hướng nhiệm vụ cho công tác ATS KMT trong thời gian tới.