126.859 doanh nghiệp thành lập mới năm 2017

Minh Hạnh |

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ KHĐT), trong tháng 12.2017, số doanh nghiệp (DN) được thành lập mới là 10.814 với số vốn đăng ký là 164.092 tỉ đồng. Nâng tổng số DN quay trở lại hoạt động cả năm 2017 là 26.448. Số lao động đăng ký của các DN thành lập mới là 96.306 lao động (tăng 8,7%).

Theo thống kê, năm 2017, tổng số DN thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động của cả nước là 153.307 DN, trong đó 126.859 DN thành lập mới và 26.448 DN quay trở lại hoạt động. Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế trong năm qua là 3.165.233 tỉ đồng, bao gồm: Số vốn đăng ký của DN đăng ký thành lập mới là 1.295.911 tỉ đồng và số vốn đăng ký tăng thêm của các DN thay đổi tăng vốn là 1.869.322 tỉ đồng, với 35.276 lượt DN đăng ký bổ sung vốn.

Cùng đó, năm 2017, cả nước có 126.859 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 1.295.911 tỉ đồng (tăng 15,2% về số DN và tăng 45,4% về số vốn đăng ký).

Về số vốn đăng ký của năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016 tiếp tục tập trung cao ở loại hình Cty CP là 609.971 tỉ đồng (tăng 61,9%); tiếp đó là loại hình Cty TNHH 1 thành viên có 422.781 tỉ đồng (tăng 34,8%); loại hình DN tư nhân có 3.957 tỉ đồng (giảm 41,5%)...

Khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục dẫn đầu trong cả nước với 680.639 tỉ đồng (chiếm 52,5%). Đứng thứ hai là Đồng bằng Sông Hồng có 306.260 tỉ đồng (chiếm 23,6%); Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 160.297 tỉ đồng, (chiếm 12,4%); Đồng bằng Sông Cửu Long có 70.605 tỉ đồng, (chiếm 5,4%); Trung du và miền núi phía Bắc có 53.992 tỉ đồng (chiếm 4,2%) và Tây Nguyên có 24.118 tỉ đồng (chiếm 1,9%).

Về số vốn đăng ký, trong năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016 ngành kinh doanh bất động sản tiếp tục có số vốn đăng ký mới nhiều nhất là 388.376 tỉ đồng (chiếm 30%), tiếp đến là bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ôtô, xe máy có 198.042 tỉ đồng (chiếm 15,3%); xây dựng có 190.823 tỉ đồng (chiếm 14,7%); công nghiệp chế biến, chế tạo có 144.726 tỉ đồng (chiếm 11,2%)... Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 26.448 doanh nghiệp, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2016. 

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam

T.Huyền |

Năm 2018, khi Hiệp định Thương mại  tự do Việt Nam – EU (EVFTA) chính thức có hiệu lực, Việt Nam sẽ phải thực hiện một loạt các cam kết cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Châu Âu.

Thị trường ôtô nhìn từ Nghị định 116

PV |

Từ 1.1.2018, nhiều chính sách quan trọng mới có hiệu lực, trong đó có Nghị định 116/2017 về điều kiện nhập khẩu, kinh doanh ôtô (NĐ 116). Theo nhiều chuyên gia kinh tế, NĐ 116 được thực thi sẽ tạo ra nhiều rào cản khiến chi phí nhập khẩu và kiểm định tăng lên, không chỉ tạo gánh nặng cho doanh nghiệp mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng (NTD) vì sẽ tác động vào giá xe và tạo ra sự khan hiếm nguồn hàng.

Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp FDI và trong nước

Minh Hạnh |

Doanh nghiệp FDI đã trở thành một bộ phận quan trọng trong tiến trình phát triển KTXH. Hiện FDI chiếm 25% đầu tư toàn xã hội, trên 20% GDP và trên 70% kim ngạch xuất khẩu. Việc phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ - tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước nhằm nâng cao năng lực quản trị, công nghệ, nguồn nhân lực tại Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam

T.Huyền |

Năm 2018, khi Hiệp định Thương mại  tự do Việt Nam – EU (EVFTA) chính thức có hiệu lực, Việt Nam sẽ phải thực hiện một loạt các cam kết cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Châu Âu.

Thị trường ôtô nhìn từ Nghị định 116

PV |

Từ 1.1.2018, nhiều chính sách quan trọng mới có hiệu lực, trong đó có Nghị định 116/2017 về điều kiện nhập khẩu, kinh doanh ôtô (NĐ 116). Theo nhiều chuyên gia kinh tế, NĐ 116 được thực thi sẽ tạo ra nhiều rào cản khiến chi phí nhập khẩu và kiểm định tăng lên, không chỉ tạo gánh nặng cho doanh nghiệp mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng (NTD) vì sẽ tác động vào giá xe và tạo ra sự khan hiếm nguồn hàng.

Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp FDI và trong nước

Minh Hạnh |

Doanh nghiệp FDI đã trở thành một bộ phận quan trọng trong tiến trình phát triển KTXH. Hiện FDI chiếm 25% đầu tư toàn xã hội, trên 20% GDP và trên 70% kim ngạch xuất khẩu. Việc phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ - tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước nhằm nâng cao năng lực quản trị, công nghệ, nguồn nhân lực tại Việt Nam.