10.000 người sẽ tham gia "Dấu ấn hè 2022" tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 2.8, Sở Du lịch tỉnh cho biết, chương trình "Dấu ấn hè 2022" tại huyện Xuyên Mộc sẽ được tổ chức từ 9h đến 23h ngày 13.8, dự kiến có khoảng 10.000 tham gia.

Theo Sở Du lịch, sự kiện "Dấu ấn hè 2022" chủ đề "Sắc màu của biển" nằm trong khuôn khổ chương trình xúc tiến du lịch của địa phương; kích cầu du lịch, khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của ngành du lịch tỉnh sau đại dịch COVIV-19. Dự kiến sự kiện này sẽ thu hút khoảng 10.000 người dân, du khách trong khu vực và các địa phương lân cận tham gia.

Theo đó, sự kiện sẽ được tổ chức tại Hồ Tràm (khu đất trống cạnh The Grand Ho Tram Strip) với nhiều hoạt động thú vị như thiết kế dàn dựng các điểm check in: kinh khí cầu, thả bóng khí cầu, các tiểu cảnh... Ngoài ra, còn có các hoạt động hoạt náo cộng đồng như thả diều nghệ thuật; biểu diễn bong bóng nước; biểu diễn trống led, robot led; múa lửa, vẽ henna, mascot, ẩm thực carnival, biểu diễn nhạc cụ luxury, nhạc cụ dân tộc; diễu hành, ... diễn ra từ 9 - 19h ngày 13.8.

Điểm nhấn của sự kiện là đêm nhạc EDM với sự góp mặt của các ca sĩ (Isaac, Trọng Hiếu...), band nhạc (Nhật Nguyệt, Vmusic...), DJ (Trang Moon, Yvan Polge..), kết hợp cùng ánh sáng và âm thanh hiện đại sẽ diễn ra từ 19h đến 23h cùng ngày.

Dịp này, ngành du lịch cũng mong muốn giới thiệu đến du khách cảnh quan thiên nhiên, sự đổi mới và phát triển của ngành du lịch tỉnh, nhất là tại khu vực Hồ Tràm, cùng nhiều điểm đến thú vị như công viên nước Tropicana Park trong quần thể Novaworld Ho Tram, suối nước nóng tại Minera Bình Châu...

Du khách trải nghiệm chèo xuồng khi đến Novaworld Hồ Tràm.
Du khách trải nghiệm chèo xuồng khi đến Novaworld Hồ Tràm.

Trong khuôn khổ sự kiện, Sở Du lịch đã lên kế hoạch bảo đảm về an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế, đậu xe... phục vụ du khách, người dân trong thời gian tổ chức sự kiện. Đồng thời, khuyến cáo nếu tham dự, du khách nên đặt phòng trước để tránh tình trạng cháy phòng, không có chỗ ở khi đến trong ngày diễn ra sự kiện.

Ngành du lịch mong rằng trong những năm sau, "Dấu ấn hè" sẽ là hoạt động thường niên, quen thuộc của du khách vào mỗi dịp hè, góp phần quảng bá du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu đến du khách.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: Tăng tần suất đường bay để phát triển du lịch

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 2.8 UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam dự kiến bổ sung thêm 1 tần suất đường bay Hà Nội - Đồng Hới trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày 1.8.2022.

Huế bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, văn hóa ứng xử cho đội ngũ xích lô

Tường Minh |

Thừa Thiên Huế - Sở Du lịch Thừa Thiên Huế mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, văn hóa ứng xử cho đội ngũ xích lô phục vụ khách du lịch trên địa bàn thành phố.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Kích cầu du lịch với chương trình Dấu ấn hè 2022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 28.7, Sở Du lịch tỉnh cho biết, đơn vị đang xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình Dấu ấn hè 2022 với nhiều nội dung, chương trình sôi động. Qua đó, giới thiệu với du khách môi trường, sản phẩm đa dạng của ngành du lịch địa phương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Bình: Tăng tần suất đường bay để phát triển du lịch

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 2.8 UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam dự kiến bổ sung thêm 1 tần suất đường bay Hà Nội - Đồng Hới trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày 1.8.2022.

Huế bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, văn hóa ứng xử cho đội ngũ xích lô

Tường Minh |

Thừa Thiên Huế - Sở Du lịch Thừa Thiên Huế mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, văn hóa ứng xử cho đội ngũ xích lô phục vụ khách du lịch trên địa bàn thành phố.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Kích cầu du lịch với chương trình Dấu ấn hè 2022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 28.7, Sở Du lịch tỉnh cho biết, đơn vị đang xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình Dấu ấn hè 2022 với nhiều nội dung, chương trình sôi động. Qua đó, giới thiệu với du khách môi trường, sản phẩm đa dạng của ngành du lịch địa phương.