100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam: Yếu tố nào quyết định?

Ngọc Huyền |

Danh sách những nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2018 do mạng cộng đồng nghề nghiệp Anphabe và công ty nghiên cứu thị trường Intage vừa công bố được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí.

Danh sách 100 nơi làm việc tốt nhất năm 2018 tại Việt Nam vừa được công bố, trong đó đứng đầu là Vinamilk 2 năm liên tiếp được vinh danh ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng. Tiếp đến là Vietcombank, Nestlé Việt Nam, Samsung Vina Electronics...

Trao đổi với PV, đại diện công ty Anphabe cho biết, đây là năm thứ 6 công ty thực hiện khảo sát trên toàn thị trường. Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất theo tiêu chí sẽ dựa trên sự đánh giá của người đi làm trong ngành về doanh nghiệp theo 40 tiêu chí nơi làm việc lý tưởng chia theo 6 nhóm yếu tố. Trong đó lần lượt: Tưởng thưởng, Cơ hội phát triển, Văn hóa & môi trường, Lãnh đạo & quản lý, Chất lượng công việc và cuộc sống cuối cùng là Danh tiếng công ty.

Cũng theo đại diện Anphabe, khảo sát được khởi động từ tháng 10/2018 đến tháng 12/2018. Năm nay, tiếp tục đo lường Sức hấp dẫn Thương hiệu nhà tuyển dụng (THNTD) của 674 doanh nghiệp, thuộc 24 ngành nghề với sự tham gia của 75,481 người đi làm có kinh nghiệm.

 
 
 
Danh sách 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2018.

Ngoài việc vinh danh các doanh nghiệp có thành tích tốt, Anphabe cũng cung cấp những gói đánh giá chuyên sâu Sức hấp dẫn THNTD, hình ảnh THNTD trong mắt nhân tài ngành và phân tích đối thủ cạnh tranh để giúp từng doanh nghiệp định hướng chiến lược THNTD hiệu quả hơn.

Bảng xếp hạng tốp 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm nay cũng chứng kiến sự thăng hạng mạnh của nhiều công ty như Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), DKSH Vietnam, PNJ, Schneider Electric, PIAGGIO Việt Nam, Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, Suntory PepsiCo Việt Nam, Highlands Coffee…

Ở hạng mục Nơi Làm Việc Tốt Nhất theo ngành nghề, có thể kể tên một số doanh nghiệp liên tục giữ vững danh hiệu đầu ngành trong nhiều năm như Cargill Việt Nam (ngành Nông/Lâm/Ngư nghiệp); KPMG Việt Nam (ngành Dịch vụ tài chính), Tập đoàn Vingroup (ngành Bất động sản; ngành Ẩm thực nghỉ dưỡng và ngành Bán sỉ/Bán lẻ/ Thương mại), Abbott Laboratories S.A (ngành Dược); Công Ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam (ngành Ô tô phụ tùng), TIKI (ngành Internet/Thương mại điện tử),…

Cùng với tốp 100 Nơi làm việc tốt nhất, năm nay, đơn vị tổ chức khảo sát tiếp tục vinh danh 50 doanh nghiệp Việt có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn, trong đó có nhiều tên tuổi lớn như, Chứng khoán Bảo Việt, Vinasoy, Công ty cổ phần Sài Gòn Foods, Tập đoàn Đất Xanh, Tập đoàn Hưng Thịnh...

Bên cạnh đối tượng khảo sát truyền thống là người đi làm có kinh nghiệm, bắt đầu từ năm nay, khảo sát Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam sẽ mở rộng nghiên cứu thêm nhóm đối tượng sinh viên. Khảo sát trên sinh viên sẽ được thực hiện từ T10 – T12 / 2019 và khảo sát trên nhóm người đi làm có kinh nghiệm sẽ được thực hiện vào tháng T4 – T6 / 2020.

Bảng xếp hạng top 100 nơi làm việc tốt nhất được đưa ra năm nay cũng có sự thay đổi nhiều. Trong top này, sẽ có nhiều công ty thăng hạng rất nhanh dù là thương hiệu mới, từ đó có những công ty bị soán ngôi, thế chỗ cho thương hiệu khác như Tiki và Lazada. Còn những doanh nghiệp vẫn giữ vững hạng như Vietcombank, Viettel...

Khảo sát năm nay được đo lường trên 674 doanh nghiêp, thuộc 24 ngành nghề với sự tham gia của 75.481 người đi làm có kinh nghiệm.

Ngọc Huyền
TIN LIÊN QUAN

Sau ly hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đứng thứ mấy top phụ nữ giàu nhất?

M.Phương (t/h) |

Chiều 27.3, tại phiên tòa xét xử vụ ly hôn giữa vợ chồng "vua cà phê" Việt Đặng Lê Nguyên Vũ - Lê Hoàng Diệp Thảo, tòa đã đưa ra phán quyết ông Vũ được hưởng 60% tài sản chung và bà Thảo là 40%.

Vốn đầu tư nước ngoài “rót” vào Hà Nội tăng gấp 10 lần

Kh.V |

Theo báo cáo của UBND TP.Hà Nội, quý 1,.2019, Hà Nội thu hút 4,04 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm trước.

Ồ ạt mở diện tích, nông dân khóc ròng trên vườn tiêu đen

Đỗ Phương |

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) cho biết khi giá tiêu đen lên đến đỉnh điểm, tăng vọt lên mức 230.000 đồng/kg, nông dân ở các địa phương ồ ạt mở rộng diện tích trồng. Do đó, từ năm 2013 - 2018 diện tích trồng tiêu cả nước là 152.000 ha, tăng gấp 3 lần sau 5 năm.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Sau ly hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đứng thứ mấy top phụ nữ giàu nhất?

M.Phương (t/h) |

Chiều 27.3, tại phiên tòa xét xử vụ ly hôn giữa vợ chồng "vua cà phê" Việt Đặng Lê Nguyên Vũ - Lê Hoàng Diệp Thảo, tòa đã đưa ra phán quyết ông Vũ được hưởng 60% tài sản chung và bà Thảo là 40%.

Vốn đầu tư nước ngoài “rót” vào Hà Nội tăng gấp 10 lần

Kh.V |

Theo báo cáo của UBND TP.Hà Nội, quý 1,.2019, Hà Nội thu hút 4,04 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm trước.

Ồ ạt mở diện tích, nông dân khóc ròng trên vườn tiêu đen

Đỗ Phương |

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) cho biết khi giá tiêu đen lên đến đỉnh điểm, tăng vọt lên mức 230.000 đồng/kg, nông dân ở các địa phương ồ ạt mở rộng diện tích trồng. Do đó, từ năm 2013 - 2018 diện tích trồng tiêu cả nước là 152.000 ha, tăng gấp 3 lần sau 5 năm.