10 tháng, xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 10,24 tỉ USD

L.V |

Tổng giá trị xuất khẩu lâm sản lũy kế 11 tháng năm 2019 ước đạt 10,24 tỉ USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ 2018.

Theo Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tháng 11.2019, giá trị xuất khẩu lâm sản ước đạt 1,15 tỉ USD, nâng tổng giá trị xuất khẩu lâm sản lũy kế 11 tháng năm 2019 ước đạt 10,24 tỉ USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ 2018.

Trong đó, tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 9,64 tỉ USD, lâm sản ngoài gỗ đạt 600 triệu USD.

Trong 11 tháng đầu năm 2019, lâm sản Việt Nam được xuất khẩu sang trên 140 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Về kết quả phát triển rừng, số liệu đến ngày 22.11 cho thấy, cả nước đã trồng rừng tập trung được 197.512ha, đạt 93 % kế hoạch năm; bằng 91% so với cùng kỳ năm 2018, ước cả năm đạt 100 % kế hoạch. Về trồng cây phân tán đạt 53,8 triệu cây phân tán các loại, bằng 105,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Tuy nhiên, trong 11 tháng qua, đã xảy ra 276 vụ cháy rừng, tăng 102 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Diện tích thiệt hại 1.954ha rừng các loại, tăng 1.591ha so với cùng kỳ năm 2018.

Trong tháng qua, cả nước đã phát hiện 825 vụ vi phạm các quy định của pháp luật lâm nghiệp, giảm 241 vụ (giảm 23%) so với tháng 11.2018.

L.V
TIN LIÊN QUAN

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, xuất khẩu gỗ Việt Nam vào Mỹ tăng 1,4 lần

L.V |

Căng thẳng trong thương mại Mỹ - Trung đang leo thang, trong bối cảnh này, Việt Nam là một trong những quốc gia hưởng lợi. Tuy nhiên, lợi ích cũng đi kèm với các rủi ro mới.

Hưởng lợi từ thương chiến, xuất khẩu gỗ - nội thất sẽ vượt 11 tỉ USD?

Thế Lâm |

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khiến một số ngành của cả hai phía bước đầu đã nếm trải những khó khăn. Ở phía ngược lại, những quốc gia có thể bù đắp được phần nào nguồn cung từ Trung Quốc, lại được hưởng lợi.

Phát động trồng rừng phòng hộ ven biển tại tỉnh Bạc Liêu

T.CHÍ |

Sáng 31.5, Bộ TNMT phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ phát động ra quân “Trồng rừng ngập mặn chống sạt lở ven biển, xâm nhập mặn hạn chế tác động của biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường” tại phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, xuất khẩu gỗ Việt Nam vào Mỹ tăng 1,4 lần

L.V |

Căng thẳng trong thương mại Mỹ - Trung đang leo thang, trong bối cảnh này, Việt Nam là một trong những quốc gia hưởng lợi. Tuy nhiên, lợi ích cũng đi kèm với các rủi ro mới.

Hưởng lợi từ thương chiến, xuất khẩu gỗ - nội thất sẽ vượt 11 tỉ USD?

Thế Lâm |

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khiến một số ngành của cả hai phía bước đầu đã nếm trải những khó khăn. Ở phía ngược lại, những quốc gia có thể bù đắp được phần nào nguồn cung từ Trung Quốc, lại được hưởng lợi.

Phát động trồng rừng phòng hộ ven biển tại tỉnh Bạc Liêu

T.CHÍ |

Sáng 31.5, Bộ TNMT phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ phát động ra quân “Trồng rừng ngập mặn chống sạt lở ven biển, xâm nhập mặn hạn chế tác động của biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường” tại phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.