10 năm kinh doanh, thương hiệu thời trang của vợ danh thủ David Beckham giờ ra sao?

P.A |

Từ một nữ ca sĩ của nhóm nhạc Spice Girls và được biết đến là phu nhân của danh thủ David Beckham, Victoria Beckham hiện là chủ nhân đế chế thời trang riêng mang tên mình.

Sau khi bán được hơn 85 triệu đĩa nhạc cùng Spice Girls và kết hôn với cầu thủ bóng đá nổi tiếng David Beckham năm 1999, Victoria bắt đầu xây dựng hình tượng là ngôi sao thời trang và ra mắt thương hiệu thời trang mang tên Victoria Beckham tại New York vào tháng 9.2008.
Sau khi bán được hơn 85 triệu đĩa nhạc cùng Spice Girls và kết hôn với cầu thủ bóng đá nổi tiếng David Beckham năm 1999, Victoria bắt đầu xây dựng hình tượng là ngôi sao thời trang và ra mắt thương hiệu thời trang mang tên Victoria Beckham tại New York vào tháng 9.2008. Ảnh: CNN
Sinh sau đẻ muộn, thế nhưng thương hiệu Victoria Beckham ngày càng lớn mạnh và khẳng định vị thế với ngành công nghiệp thời trang quốc tế. Bên cạnh dòng sản phẩm chính ready-to-wear, Victoria còn phát triển lĩnh vực phụ kiện như kính mắt, giày boots. Ảnh: Thecut
Sinh sau đẻ muộn, thế nhưng thương hiệu Victoria Beckham ngày càng lớn mạnh và khẳng định vị thế với ngành công nghiệp thời trang quốc tế. Bên cạnh dòng sản phẩm chính ready-to-wear, Victoria còn phát triển lĩnh vực phụ kiện như kính mắt, giày boots. 
 
 Victoria Beckham nói trên CNBC: “Khi mới bắt đầu, chúng tôi chỉ có 10 bộ váy, tôi mặc chúng và bán. Mọi thứ bây giờ phức tạp hơn rất nhiều“. Ảnh: CNBC
Dù vậy, “đẹp“, “quyến vũ” và “đẳng cấp” là những từ được báo chí dùng để mô tả về bộ sưu tập thời trang vào thời điểm đó. Sau đó, bà đều đặn ra mắt bộ sưu tập tại New York Fashion Week, hai lần nhận giải thưởng British Fashion Awards (vào năm 2011 và 2014). Một năm sau, Victoria được tờ The Guardian gọi là “Nữ hoàng thời trang xứ London“.
Dù vậy, “đẹp“, “quyến rũ” và “đẳng cấp” là những từ được báo chí dùng để mô tả về bộ sưu tập thời trang vào thời điểm đó. Sau đó, bà đều đặn ra mắt bộ sưu tập tại New York Fashion Week, hai lần nhận giải thưởng British Fashion Awards (vào năm 2011 và 2014). Ảnh: Sarahbeekmans
Sinh sau đẻ muộn, thế nhưng thương hiệu Victoria Beckham ngày càng lớn mạnh và khẳng định vị thế với ngành công nghiệp thời trang quốc tế. Bên cạnh dòng sản phẩm chính ready-to-wear, Victoria còn phát triển lĩnh vực phụ kiện như kính mắt, giày boots. Ảnh: Thecut
Từ năm 2011 đến 2012, thương hiệu thời trang của Victoria thu về 60 triệu bảng và tăng lên 470 triệu bảng trong năm 2015. Trên tờ Telegraph, Victoria Beckham được xưng tụng là "tay ngang" thành công hiếm có của làng mốt. Ảnh: Thecut
Năm 2014, bà được vinh danh trên tạp chí Managament Today là “Doanh nhân thành công nhất nước Anh” về những đóng góp cho ngành công nghiệp thời trang Anh. Bà mẹ bốn con còn được trao hai giải thưởng Thời trang Anh (BFA), một đề cử “Nhà thiết kế của năm” 2015, vào top Phụ nữ ảnh hưởng nhất 2015.
Năm 2014, bà được vinh danh trên tạp chí Managament Today là “Doanh nhân thành công nhất nước Anh” về những đóng góp cho ngành công nghiệp thời trang Anh. Bà mẹ bốn con còn được trao hai giải thưởng Thời trang Anh (BFA), một đề cử “Nhà thiết kế của năm” 2015, vào top Phụ nữ ảnh hưởng nhất 2015.
Năm 2014, Victoria mở cửa hiệu thời trang ở khu vực sầm uất Mayfair, London. Ngoài việc quảng bá các sản phẩm thời trang của Vic, nơi đây còn tạo hẳn một khu trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ người Anh Damien Hirst.
Năm 2014 cũng là thời điểm Victoria mở cửa hiệu thời trang ở khu vực sầm uất Mayfair, London. Ngoài việc quảng bá các sản phẩm thời trang của Vic, nơi đây còn tạo hẳn một khu trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ người Anh Damien Hirst.
Chính việc mở rộng cửa hiệu đến London đã khiến hãng thời trang này nợ tới 6,7 triệu bảng Anh. Theo nhiều nguồn tin, năm 2016, công ty của David Beckham (DB Ventures) phải chi 5,2 triệu bảng để bù vào khoản thua lỗ của công ty vợ. Ảnh: thesun
Chính việc mở rộng cửa hiệu đến London đã khiến hãng thời trang này nợ tới 6,7 triệu bảng Anh. Theo nhiều nguồn tin, năm 2016, công ty của David Beckham (DB Ventures) phải chi 5,2 triệu bảng để bù vào khoản thua lỗ của công ty vợ. Ảnh: Thesun
Cú “ngã ngựa” không thấm tháp gì với Vic vì ngay sau đó cô nhận được hậu thuẫn từ chồng và Simon Fuller - nhà quản lý âm nhạc người Anh, một người bạn của Vic, theo New York Times. Ảnh: CNBC
Cú “ngã ngựa” không thấm tháp gì với Victoria vì ngay sau đó bà nhận được hậu thuẫn từ chồng và Simon Fuller - nhà quản lý âm nhạc người Anh, một người bạn của Victoria, theo New York Times. Ảnh: CNBC
Sau 20 năm, Victoria Beckham được bán tại hơn 100 quốc gia với doanh thu năm 2016 đạt 36 triệu Bảng (hơn 47 triệu USD) với hơn 400 cửa hàng, CNBC cho biết.
Trong khoảng thời gian này, Victoria đã kịp lên kế hoạch kinh doanh mới cho năm 2017 và nhận được 30 triệu Bảng (39,3 triệu USD) vốn đầu tư từ Neo Investment Partners vào tháng 11. 
Việc thuê chuyên gia thời trang Paolo Riva về làm giám đốc điều hành hồi tháng 6.2018 và Ralph Toledano về làm chủ tịch hồi tháng 3 cũng đã mang lại những thay đổi lớn khi cho hãng. Ảnh: Fashionweekdaily.
Việc thuê chuyên gia thời trang Paolo Riva về làm giám đốc điều hành hồi tháng 6.2018 và Ralph Toledano về làm chủ tịch hồi tháng 3 cũng đã mang lại những thay đổi lớn khi cho hãng. Ảnh: Fashionweekdaily
Sau 20 năm, Victoria Beckham được bán tại hơn 100 quốc gia với doanh thu năm 2016 đạt 36 triệu Bảng (hơn 47 triệu USD) với hơn 400 cửa hàng.
Sau những nỗ lực, Victoria Beckham được tờ The Guardian gọi là “Nữ hoàng thời trang xứ London“, CNBC cho biết.
P.A
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.