TIN LIÊN QUAN

Kim ngạch xuất khẩu năm 2020: 3 giải pháp để đạt mục tiêu 300 tỉ USD

Lan Hương |

Xuất khẩu nông sản Việt Nam đi Trung Quốc bị đình trệ. Du lịch, dịch vụ - được coi là ngành xuất khẩu tại chỗ - chịu ảnh hưởng nặng nề. Những khó khăn đến dồn dập ngay từ quý I/2020 do dịch virus Corona bùng phát đã khiến các chuyên gia lo ngại mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 300 tỉ USD của Việt Nam sẽ khó đạt được. TS Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế cho biết: “Việt Nam cần nỗ lực rất lớn để đạt được mục tiêu đó”. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - ông Nguyễn Xuân Cường cũng nhận định: “Đây là cơ hội bức bách để Việt Nam tập trung tái cơ cấu nông nghiệp."

Mục tiêu ngành nông nghiệp năm 2020 đạt kim ngạch xuất khẩu 42 tỉ USD

L.V (thực hiện) |

Năm 2019 được đánh giá là một năm có nhiều khó khăn và thách thức, nhưng ngành nông nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan: Kim ngạch xuất khẩu đạt 41,3 tỉ USD, hệ số che phủ rừng xấp xỉ 42%... Chia sẻ với Lao Động những khó khăn, thách thức cũng như thành quả của ngành nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh:

Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 41,3 tỉ USD

L.V |

Thống kê sơ bộ cho thấy, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2019 dự kiến đạt 41,3 tỉ USD, tăng khoảng 3,5% so với năm 2018.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Kim ngạch xuất khẩu năm 2020: 3 giải pháp để đạt mục tiêu 300 tỉ USD

Lan Hương |

Xuất khẩu nông sản Việt Nam đi Trung Quốc bị đình trệ. Du lịch, dịch vụ - được coi là ngành xuất khẩu tại chỗ - chịu ảnh hưởng nặng nề. Những khó khăn đến dồn dập ngay từ quý I/2020 do dịch virus Corona bùng phát đã khiến các chuyên gia lo ngại mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 300 tỉ USD của Việt Nam sẽ khó đạt được. TS Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế cho biết: “Việt Nam cần nỗ lực rất lớn để đạt được mục tiêu đó”. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - ông Nguyễn Xuân Cường cũng nhận định: “Đây là cơ hội bức bách để Việt Nam tập trung tái cơ cấu nông nghiệp."

Mục tiêu ngành nông nghiệp năm 2020 đạt kim ngạch xuất khẩu 42 tỉ USD

L.V (thực hiện) |

Năm 2019 được đánh giá là một năm có nhiều khó khăn và thách thức, nhưng ngành nông nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan: Kim ngạch xuất khẩu đạt 41,3 tỉ USD, hệ số che phủ rừng xấp xỉ 42%... Chia sẻ với Lao Động những khó khăn, thách thức cũng như thành quả của ngành nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh:

Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 41,3 tỉ USD

L.V |

Thống kê sơ bộ cho thấy, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2019 dự kiến đạt 41,3 tỉ USD, tăng khoảng 3,5% so với năm 2018.