Toàn cảnh lùm xùm giữa bà Nguyễn Phương Hằng và các nghệ sĩ

Văn Thắng - Bảo Bình |

8 tháng sau lùm xùm giữa bà Nguyễn Phương Hằng và các nghệ sĩ, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết, một số nghệ sĩ như Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa và bà Nguyễn Thị Hương không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp.
 
Văn Thắng - Bảo Bình
TIN LIÊN QUAN

Sau kết luận về từ thiện của nghệ sĩ: Tố cáo sai sự thật, xử thế nào?

TRẦN TUẤN |

Nếu người tố cáo biết rõ việc tố cáo là không đúng sự thật nhưng vẫn loan tin, bịa chuyện và tố cáo nghệ sĩ đến cơ quan chức năng thì người này có thể bị khởi tố về tội vu khống theo điều 156 Bộ luật hình sự năm 2015.

Vụ nghệ sĩ từ thiện: Người tố cáo Thuỷ Tiên, Đàm Vĩnh Hưng... có bị xử lý?

Bảo Bình |

Theo Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an), một số nghệ sĩ như Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa và bà Nguyễn Thị Hương không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp.

Bà Phương Hằng và nghệ sĩ Việt: Màn "đấu tố" từ thiện cùng động thái mới

ĐÔNG DU |

Trong gần 1 năm qua, các nghệ sĩ như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Thủy Tiên... liên tục bị bà Phương Hằng tố ăn chặn từ thiện. Tuy nhiên, chiều 23.1, Bộ Công an đã công bố các nghệ sĩ không gian dối. Toàn cảnh sự việc này ra sao?

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Sau kết luận về từ thiện của nghệ sĩ: Tố cáo sai sự thật, xử thế nào?

TRẦN TUẤN |

Nếu người tố cáo biết rõ việc tố cáo là không đúng sự thật nhưng vẫn loan tin, bịa chuyện và tố cáo nghệ sĩ đến cơ quan chức năng thì người này có thể bị khởi tố về tội vu khống theo điều 156 Bộ luật hình sự năm 2015.

Vụ nghệ sĩ từ thiện: Người tố cáo Thuỷ Tiên, Đàm Vĩnh Hưng... có bị xử lý?

Bảo Bình |

Theo Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an), một số nghệ sĩ như Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa và bà Nguyễn Thị Hương không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp.

Bà Phương Hằng và nghệ sĩ Việt: Màn "đấu tố" từ thiện cùng động thái mới

ĐÔNG DU |

Trong gần 1 năm qua, các nghệ sĩ như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Thủy Tiên... liên tục bị bà Phương Hằng tố ăn chặn từ thiện. Tuy nhiên, chiều 23.1, Bộ Công an đã công bố các nghệ sĩ không gian dối. Toàn cảnh sự việc này ra sao?