Toàn cảnh đón và các điểm tiếp nhận cách ly hơn 1.800 người tại ĐBSCL

TRẦN LƯU - NHẬT HUY |

Tính từ ngày 1.3 đến nay, sân bay quốc tế TP.Cần Thơ đã đón 11 chuyến bay đến từ Hàn Quốc với tổng số trên 1.800 hành khách. Tất cả các trường hợp xuống sân bay đều được khai báo y tế và thực hiện nghiêm ngặt công tác kiểm tra sức khỏe phòng dịch SARS-COV-2. Sau khi hoàn tất các thủ tục, lực lượng Quân khu 9 đã bố trí xe chuyên dụng đưa hành khách về điểm cách ly thuộc trường quân sự các tỉnh ĐBSCL.

 
TRẦN LƯU - NHẬT HUY
TIN LIÊN QUAN

Diễn tập cách ly hàng trăm người về từ vùng dịch COVID-19

Anh Tú - Huân Cao |

Ngày 4.3 tại Sư đoàn 317 (TPHCM), Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cùng các đơn vị liên quan của quân đội đã diễn tập thực hành phòng, chống dịch COVID-19, với nội dung giả định xử lý tình huống có 15 trường hợp có triệu chứng ho, sốt, khó thở và 2 trường hợp nặng trong tổng 550 công dân Việt Nam cách ly.


Hậu Giang sẵn sàng cách ly 135 người về từ vùng dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Đến ngày 4.3, tỉnh Hậu Giang hoàn tất bố trí điểm cách ly tập trung những người về từ các nước có dịch Covid-19. Điểm cách ly này được đặt ở Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên tỉnh. Trong khu cách ly, mọi thứ, từ nhu yếu phẩm cần thiết trong đời sống hàng ngày đã được bố trí đầy đủ, nhằm tạo sự yên tâm và thoái tốt nhất cho người dân.

Bị cách ly vẫn đi đám cưới, đừng đem nỗi lo đến tiệc mừng!

Thế Lâm |

Ông Chủ tịch phường Hà Huy Tập (TP.Hà Tĩnh) bị phê bình vì phải chịu trách nhiệm về việc không thực hiện nghiêm túc việc quản lý, giám sát người bị cách ly y tế tại nơi cư trú. Nhưng  có điều chúng ta cần thấu, đó là, nếu không có những người cứ tự ý rời khỏi nơi cách ly, sẽ giúp cho trận tuyến phòng chống dịch COVID-19 đỡ khổ, đỡ mệt hơn rất nhiều.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Diễn tập cách ly hàng trăm người về từ vùng dịch COVID-19

Anh Tú - Huân Cao |

Ngày 4.3 tại Sư đoàn 317 (TPHCM), Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cùng các đơn vị liên quan của quân đội đã diễn tập thực hành phòng, chống dịch COVID-19, với nội dung giả định xử lý tình huống có 15 trường hợp có triệu chứng ho, sốt, khó thở và 2 trường hợp nặng trong tổng 550 công dân Việt Nam cách ly.


Hậu Giang sẵn sàng cách ly 135 người về từ vùng dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Đến ngày 4.3, tỉnh Hậu Giang hoàn tất bố trí điểm cách ly tập trung những người về từ các nước có dịch Covid-19. Điểm cách ly này được đặt ở Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên tỉnh. Trong khu cách ly, mọi thứ, từ nhu yếu phẩm cần thiết trong đời sống hàng ngày đã được bố trí đầy đủ, nhằm tạo sự yên tâm và thoái tốt nhất cho người dân.

Bị cách ly vẫn đi đám cưới, đừng đem nỗi lo đến tiệc mừng!

Thế Lâm |

Ông Chủ tịch phường Hà Huy Tập (TP.Hà Tĩnh) bị phê bình vì phải chịu trách nhiệm về việc không thực hiện nghiêm túc việc quản lý, giám sát người bị cách ly y tế tại nơi cư trú. Nhưng  có điều chúng ta cần thấu, đó là, nếu không có những người cứ tự ý rời khỏi nơi cách ly, sẽ giúp cho trận tuyến phòng chống dịch COVID-19 đỡ khổ, đỡ mệt hơn rất nhiều.