Tất cả những điều cần biết khi học sinh đi học trở lại để phòng COVID-19

AN AN |

Việc xử lý các ca F0, F1... khi học sinh đi học trở lại như thế nào là vấn đề rất quan trọng để không bối rối trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế đã có hướng dẫn chi tiết những việc mà nhà trường, phụ huynh, học sinh... cần chuẩn bị trước khi đi học, trong khi học tại trường và các trường hợp xuất hiện ca ho, sốt, khó thở...

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Lộ trình tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em tại Việt Nam như thế nào?

NHÓM PV |

Đến nay, Việt Nam có 2 loại vaccine phòng COVID-19 được cấp phép có thể tiêm cho trẻ em là Pfizer và Moderna.  Việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi bắt đầu từ quý IV. Mở rộng đối tượng tiêm cho trẻ 12-17 tuổi theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp (tiêm trước cho lứa tuổi 16-17 tuổi và hạ dần độ tuổi). Vaccine tiêm cho trẻ em 3-11 tuổi là loại vaccine khác, có liều lượng tiêm khác.

Trẻ em chưa tiêm vaccine COVID-19 có được đi học trực tiếp trở lại?

THẢO ANH |

Học sinh có thể quay trở lại học trực tiếp hay không phụ thuộc vào phân vùng cấp độ dịch của từng địa phương không phân biệt trẻ đã tiêm vaccine COVID-19 hay chưa. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục do bộ Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức mới đây.

Bản đồ toàn cảnh tiêm vaccine COVID-19 tại Việt Nam

THẢO ANH |

Đến nay (5.11), Việt Nam đã thực hiện tiêm vaccine COVID-19 với tổng cộng 84.090.899 liều. Trong đó, tiêm 2 mũi đạt 25.641.277 liều (chiếm 26,34% dân số).

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lộ trình tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em tại Việt Nam như thế nào?

NHÓM PV |

Đến nay, Việt Nam có 2 loại vaccine phòng COVID-19 được cấp phép có thể tiêm cho trẻ em là Pfizer và Moderna.  Việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi bắt đầu từ quý IV. Mở rộng đối tượng tiêm cho trẻ 12-17 tuổi theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp (tiêm trước cho lứa tuổi 16-17 tuổi và hạ dần độ tuổi). Vaccine tiêm cho trẻ em 3-11 tuổi là loại vaccine khác, có liều lượng tiêm khác.

Trẻ em chưa tiêm vaccine COVID-19 có được đi học trực tiếp trở lại?

THẢO ANH |

Học sinh có thể quay trở lại học trực tiếp hay không phụ thuộc vào phân vùng cấp độ dịch của từng địa phương không phân biệt trẻ đã tiêm vaccine COVID-19 hay chưa. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục do bộ Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức mới đây.

Bản đồ toàn cảnh tiêm vaccine COVID-19 tại Việt Nam

THẢO ANH |

Đến nay (5.11), Việt Nam đã thực hiện tiêm vaccine COVID-19 với tổng cộng 84.090.899 liều. Trong đó, tiêm 2 mũi đạt 25.641.277 liều (chiếm 26,34% dân số).