Những trường đại học nào xét tuyển học bạ năm 2020 tại khu vực phía Bắc?

Văn Thắng - Nhật Huy |

Căn cứ trên quy chế tuyển sinh chính thức của Bộ GD-ĐT, các trường đại học đã chốt phương án tuyển sinh chính thức năm 2020. Nhiều trường ĐH, học viện tại khu vực phía Bắc có phương án xét tuyển học bạ. Đây cũng là phương thức được nhiều thí sinh lựa chọn trong năm nay.
 
Văn Thắng - Nhật Huy
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh 2020: Nhiều trường thêm tiêu chí phụ để sàng lọc thí sinh

Đặng Chung |

Để tạo tâm lý ổn định cho thí sinh, nhiều trường đại học đã quyết định không tổ chức kỳ thi riêng mà sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 để xét tuyển. Các trường cũng thêm tiêu chí phụ để vừa tuyển được những thí sinh tốt nhất, vừa đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh của trường.

Học sinh thấy dễ, trường đại học lo khó tuyển sinh

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Để phục vụ mục đích chính là xét tốt nghiệp THPT, đề thi tham khảo Bộ GDĐT vừa công bố cũng như đề thi chính thức tới đây sẽ được xây dựng theo hướng giảm độ khó, 70%-80% câu hỏi ở mức độ nhận biết, thuộc kiến thức cơ bản. Trong khi học sinh vui mừng trước thông tin này thì nhiều trường đại học lại lo lắng. Nếu đề thi quá dễ, không đảm bảo độ phân hóa thì sẽ có nhiều điểm cao, rất khó để các trường tuyển sinh.

Tuyển sinh tới tháng 2.2021, thí sinh đăng ký thoải mái nguyện vọng

HUYÊN NGUYỄN |

Công tác tuyển sinh đại học năm 2020 có thể sẽ kéo dài đến hết tháng 2.2021. Thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tuyển sinh 2020: Nhiều trường thêm tiêu chí phụ để sàng lọc thí sinh

Đặng Chung |

Để tạo tâm lý ổn định cho thí sinh, nhiều trường đại học đã quyết định không tổ chức kỳ thi riêng mà sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 để xét tuyển. Các trường cũng thêm tiêu chí phụ để vừa tuyển được những thí sinh tốt nhất, vừa đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh của trường.

Học sinh thấy dễ, trường đại học lo khó tuyển sinh

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Để phục vụ mục đích chính là xét tốt nghiệp THPT, đề thi tham khảo Bộ GDĐT vừa công bố cũng như đề thi chính thức tới đây sẽ được xây dựng theo hướng giảm độ khó, 70%-80% câu hỏi ở mức độ nhận biết, thuộc kiến thức cơ bản. Trong khi học sinh vui mừng trước thông tin này thì nhiều trường đại học lại lo lắng. Nếu đề thi quá dễ, không đảm bảo độ phân hóa thì sẽ có nhiều điểm cao, rất khó để các trường tuyển sinh.

Tuyển sinh tới tháng 2.2021, thí sinh đăng ký thoải mái nguyện vọng

HUYÊN NGUYỄN |

Công tác tuyển sinh đại học năm 2020 có thể sẽ kéo dài đến hết tháng 2.2021. Thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường.