Những khu vực đang bị phong tỏa vì COVID-19 tại Hải Dương

Văn Thắng - Nhật Huy |

Toàn tỉnh Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội từ trưa 28.1, trong đó một số khu vực đông bệnh nhân sẽ bị phong tỏa 21 ngày, tới qua Tết Tân Sửu. Tính đến chiều 2.2, Việt Nam ghi nhận thêm 6 ca nhiễm mới ở Hải Dương. Tổng cả 6 ngày (28.1 - 2.2), Bộ Y tế ghi nhận 276 ca nhiễm cộng đồng trong đó Hải Dương có 215 ca.
Văn Thắng - Nhật Huy
TIN LIÊN QUAN

Thêm 8 ca dương tính, Hải Dương phong tỏa, cách ly thêm nhiều khu vực

Mai Dung |

Liên quan đến 8 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới ghi nhận, ngày 2.2, UBND tỉnh Hải Dương ban hành quyết định phong tỏa, cách ly thêm nhiều khu dân cư.

Biến chủng SARS-CoV-2 ở Anh gây ra ổ dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh

Thùy Linh |

Các mẫu xét nghiệm các bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hải Dương và Quảng Ninh đều có giải trình tự gene tương tự chủng virus B117- biến chủng SARS-CoV-2 lần đầu được phát hiện tại Anh vào tháng 12.2020.

Tổng LĐLĐVN hỗ trợ người lao động bị cách ly tại TP Chí Linh, Hải Dương

Bảo Hân |

Trao đổi với lãnh đạo công đoàn tỉnh Hải Dương, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh: Công đoàn phải phối hợp với chính quyền chăm lo, vận dụng tối đa chính sách để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhất là những người bị cách ly tập trung phải được hỗ trợ quà và tiền nhân dịp Tết.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thêm 8 ca dương tính, Hải Dương phong tỏa, cách ly thêm nhiều khu vực

Mai Dung |

Liên quan đến 8 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới ghi nhận, ngày 2.2, UBND tỉnh Hải Dương ban hành quyết định phong tỏa, cách ly thêm nhiều khu dân cư.

Biến chủng SARS-CoV-2 ở Anh gây ra ổ dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh

Thùy Linh |

Các mẫu xét nghiệm các bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hải Dương và Quảng Ninh đều có giải trình tự gene tương tự chủng virus B117- biến chủng SARS-CoV-2 lần đầu được phát hiện tại Anh vào tháng 12.2020.

Tổng LĐLĐVN hỗ trợ người lao động bị cách ly tại TP Chí Linh, Hải Dương

Bảo Hân |

Trao đổi với lãnh đạo công đoàn tỉnh Hải Dương, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh: Công đoàn phải phối hợp với chính quyền chăm lo, vận dụng tối đa chính sách để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhất là những người bị cách ly tập trung phải được hỗ trợ quà và tiền nhân dịp Tết.