Người lao động nào được đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần báo trước?

Nhật Huy |

Theo khoản 2 Điều 35 Bộ Luật Lao động 2019, từ ngày 1.1.2021, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần phải báo trước cho người sử dụng lao động trong các trường hợp nhất định.

 
Nhật Huy
TIN LIÊN QUAN

Lao động nước ngoài tại Malaysia bắt buộc phải xét nghiệm COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tất cả lao động nước ngoài tại Malaysia sẽ bắt buộc phải thực hiện xét nghiệm phát hiện COVID-19.

Đặc biệt quan tâm người lao động gặp khó khăn do COVID-19

Lê Việt Thương |

Mới đây, Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty hàng hải Việt Nam lần thứ tám (khóa V) được tổ chức trực tuyến tại 3 đầu cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Phan Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Yêu cầu tuyên truyền chính sách về thực hiện hỗ trợ đến người lao động

Kiều Vũ |

LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở của Hà Nội sẽ tham gia giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Trường hợp phát hiện vi phạm, sai sót kiến nghị đơn vị, doanh nghiệp và chính quyền các cấp xử lý kịp thời; trường hợp đặc biệt báo cáo về LĐLĐ Thành phố để được chỉ đạo giải quyết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lao động nước ngoài tại Malaysia bắt buộc phải xét nghiệm COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tất cả lao động nước ngoài tại Malaysia sẽ bắt buộc phải thực hiện xét nghiệm phát hiện COVID-19.

Đặc biệt quan tâm người lao động gặp khó khăn do COVID-19

Lê Việt Thương |

Mới đây, Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty hàng hải Việt Nam lần thứ tám (khóa V) được tổ chức trực tuyến tại 3 đầu cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Phan Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Yêu cầu tuyên truyền chính sách về thực hiện hỗ trợ đến người lao động

Kiều Vũ |

LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở của Hà Nội sẽ tham gia giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Trường hợp phát hiện vi phạm, sai sót kiến nghị đơn vị, doanh nghiệp và chính quyền các cấp xử lý kịp thời; trường hợp đặc biệt báo cáo về LĐLĐ Thành phố để được chỉ đạo giải quyết.