Làm gì khi có F0 trong trường học?

Hạ Nguyên |

Bộ GD&ĐT đã quyết định phê duyệt Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học. Liên quan đến các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại trường học, cuốn sổ tay nêu rõ quy trình xử lý  F0 trong trường học gồm 4 bước.

 
Hạ Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Hàng quán nơi có nhiều F0 nhất Hà Nội lơ là phòng dịch

Hà Đức |

Hà Nội - Hiện nay, cửa hàng ăn, quán cafe, trà đá vỉa hè ở 2 quận Hoàng Mai và Đống Đa (nơi có nhiều F0 nhất thành phố) lơ là, chủ quan trong công tác phòng dịch.

Xuất hiện sinh viên là F0, lớp học vẫn diễn ra bình thường

Tường Vân - Thiều Trang |

Nhiều trường đại học, cao đẳng lên phương án xử lí tình huống khi xuất hiện ca nghi nhiễm tại lớp học. Theo đó, việc truy vết sẽ được khoanh vùng theo phạm vi hẹp nhất để quá trình học của sinh viên không bị gián đoạn.

Hà Nội: Thấp thỏm đóng - mở trường khi lớp học xuất hiện nhiều F0

Phạm Đông |

Hà Nội - Dù đã lường trước tình huống sẽ có nhiều học sinh hoặc giáo viên mắc COVID-19, nhưng nhiều trường học vẫn thấp thỏm chuyện đóng - mở khi lớp học xuất hiện nhiều F0. 

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hàng quán nơi có nhiều F0 nhất Hà Nội lơ là phòng dịch

Hà Đức |

Hà Nội - Hiện nay, cửa hàng ăn, quán cafe, trà đá vỉa hè ở 2 quận Hoàng Mai và Đống Đa (nơi có nhiều F0 nhất thành phố) lơ là, chủ quan trong công tác phòng dịch.

Xuất hiện sinh viên là F0, lớp học vẫn diễn ra bình thường

Tường Vân - Thiều Trang |

Nhiều trường đại học, cao đẳng lên phương án xử lí tình huống khi xuất hiện ca nghi nhiễm tại lớp học. Theo đó, việc truy vết sẽ được khoanh vùng theo phạm vi hẹp nhất để quá trình học của sinh viên không bị gián đoạn.

Hà Nội: Thấp thỏm đóng - mở trường khi lớp học xuất hiện nhiều F0

Phạm Đông |

Hà Nội - Dù đã lường trước tình huống sẽ có nhiều học sinh hoặc giáo viên mắc COVID-19, nhưng nhiều trường học vẫn thấp thỏm chuyện đóng - mở khi lớp học xuất hiện nhiều F0.