Infographic: Từ khiếu nại đền bù đến dự án phát triển đô thị mới Thủ Thiêm

MINH QUÂN - NHẬT HUY |

Khu đô thị mới Thủ Thiêm là dự án phát triển đô thị mới tại bán đảo Thủ Thiêm thuộc Quận 2 (TPHCM).  Để đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, khoảng 14.600 hộ dân với hơn 60.000 nhân khẩu đã di dời để nhường chỗ cho siêu dự án này. Dự kiến khi hoàn thành, Thủ Thiêm sẽ là nơi cư trú cho 150.000 cư dân và thu hút 220.000 lao động đến làm việc.

 
 
MINH QUÂN - NHẬT HUY
TIN LIÊN QUAN

Chính sách bồi thường khu 4,39ha Thủ Thiêm: 3 phương án có lợi nhất cho dân

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Ngày 6.10, kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường) HĐND TP.Hồ Chí Minh khóa IX đã thông qua chủ trương chính sách giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung đối với 331 hộ dân khu đất 4,39ha (khu phố 1, phường Bình An, quận 2) - nằm ngoài quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo kết luận 1483 của Thanh tra Chính phủ. TP.Hồ Chí Minh sẽ bồi thường cho dân khu 4,39ha theo 3 phương án: Tiền, nền đất tái định và nhà tái định cư.

TP Hồ Chí Minh: Cử tri muốn đưa vấn đề Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội

M.Q |

Nhiều cử tri quận 2 (TP Hồ Chí Minh) gửi gắm muốn Quốc hội được nghe báo cáo đầy đủ về tình hình dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Chính sách bồi thường cho dân Thủ Thiêm; Tin mới về nhà 7 tầng ở Mã Pí Lèng

Phan Anh (T/H) |

Thực hư thông tin chủ nhà 7 tầng ở Mã Pì Lèng xây công trình "vì chính quyền ủng hộ"; Thông tin mới nhất về chính sách bồi thường cho người dân Thủ Thiêm; “Cò” đất “thổi” giá, chính quyền phát loa cảnh báo... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chính sách bồi thường khu 4,39ha Thủ Thiêm: 3 phương án có lợi nhất cho dân

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Ngày 6.10, kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường) HĐND TP.Hồ Chí Minh khóa IX đã thông qua chủ trương chính sách giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung đối với 331 hộ dân khu đất 4,39ha (khu phố 1, phường Bình An, quận 2) - nằm ngoài quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo kết luận 1483 của Thanh tra Chính phủ. TP.Hồ Chí Minh sẽ bồi thường cho dân khu 4,39ha theo 3 phương án: Tiền, nền đất tái định và nhà tái định cư.

TP Hồ Chí Minh: Cử tri muốn đưa vấn đề Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội

M.Q |

Nhiều cử tri quận 2 (TP Hồ Chí Minh) gửi gắm muốn Quốc hội được nghe báo cáo đầy đủ về tình hình dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Chính sách bồi thường cho dân Thủ Thiêm; Tin mới về nhà 7 tầng ở Mã Pí Lèng

Phan Anh (T/H) |

Thực hư thông tin chủ nhà 7 tầng ở Mã Pì Lèng xây công trình "vì chính quyền ủng hộ"; Thông tin mới nhất về chính sách bồi thường cho người dân Thủ Thiêm; “Cò” đất “thổi” giá, chính quyền phát loa cảnh báo... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.