Infographic: Toàn cảnh thị phần nước sinh hoạt ở Hà Nội

Văn Thắng - Cao Nguyên |

Hiện hoạt động cung cấp nước sạch cho khu vực nội đô đang được giao cho 5 đơn vị kinh doanh sản xuất. Nhu cầu sử dụng nước sạch của Hà Nội đến năm 2020 khoảng 1,6 triệu m3/ngày đêm và đến năm 2030 dự kiến 2,4 triệu m3/ngày đêm. Trong khi đó, sản lượng nước sạch hiện tại mới đạt 940.000 m3/ngày đêm mang lại cơ hội kinh doanh tiềm năng đối với doanh nghiệp trong ngành.
 
Văn Thắng - Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Nhiều Cty phân phối nước kêu nguy cơ thua lỗ

THÔNG CHÍ - CAO NGUYÊN |

Từ khi nhà máy nước sông Đuống hoạt động với phương án giá tạm tính 10.246 đồng/m3 nước, nhiều Cty phân phối nước cho rằng, với giá này họ đối diện nguy cơ lỗ. Trong khi đó, với quy hoạch chồng lấn, một Cty khác cho biết, họ đang bị chiếm mất thị phần…

Toàn cảnh vụ nước sông Đuống: Từ dự án 5000 tỉ đến lùm xùm giá nước

Nguyễn Hà - Nhật Huy |

Giai đoạn I dự án nhà máy nước mặt sông Đuống đã khánh thành ngày 5.9 với mức đầu tư gần 5.000 tỉ đồng với công suất 300.000m3/ngày đêm. Tuy nhiên, việc Nhà máy nước sông Đuống chưa được nghiệm thu đã đi vào hoạt động, lại dấy lên bất an về chất lượng công trình này.

Nhà máy nước sông Đuống chưa nghiệm thu đã bán nước, uỷ ban xã "lần đầu biết"

Nhóm Phóng viên |

Thời điểm nhà máy nước sông Đuống khánh thành bán nước cho dân, Cục Kiểm định chất lượng (Bộ Xây dựng) vẫn chưa có văn bản nghiệm thu dự án. Cho đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức từ Bộ Xây dựng về việc nghiệm thu dự án này. Trao đổi với phóng viên mới đây, lãnh đạo các xã Trung Mầu, Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội) - nơi đang được cung cấp nước từ nhà máy sông Đuống tỏ ra bất ngờ trước thông tin này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nhiều Cty phân phối nước kêu nguy cơ thua lỗ

THÔNG CHÍ - CAO NGUYÊN |

Từ khi nhà máy nước sông Đuống hoạt động với phương án giá tạm tính 10.246 đồng/m3 nước, nhiều Cty phân phối nước cho rằng, với giá này họ đối diện nguy cơ lỗ. Trong khi đó, với quy hoạch chồng lấn, một Cty khác cho biết, họ đang bị chiếm mất thị phần…

Toàn cảnh vụ nước sông Đuống: Từ dự án 5000 tỉ đến lùm xùm giá nước

Nguyễn Hà - Nhật Huy |

Giai đoạn I dự án nhà máy nước mặt sông Đuống đã khánh thành ngày 5.9 với mức đầu tư gần 5.000 tỉ đồng với công suất 300.000m3/ngày đêm. Tuy nhiên, việc Nhà máy nước sông Đuống chưa được nghiệm thu đã đi vào hoạt động, lại dấy lên bất an về chất lượng công trình này.

Nhà máy nước sông Đuống chưa nghiệm thu đã bán nước, uỷ ban xã "lần đầu biết"

Nhóm Phóng viên |

Thời điểm nhà máy nước sông Đuống khánh thành bán nước cho dân, Cục Kiểm định chất lượng (Bộ Xây dựng) vẫn chưa có văn bản nghiệm thu dự án. Cho đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức từ Bộ Xây dựng về việc nghiệm thu dự án này. Trao đổi với phóng viên mới đây, lãnh đạo các xã Trung Mầu, Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội) - nơi đang được cung cấp nước từ nhà máy sông Đuống tỏ ra bất ngờ trước thông tin này.