Infographic: "Tất tần tật" về đô thị sáng tạo phía đông trong lòng TPHCM

HUY THẮNG |

Chính quyền TPHCM đang xúc tiến xin thành lập Thành phố khu Đông trực thuộc thành phố hiện hữu. Quy hoạch phát triển đô thị theo hướng sáng tạo là định hướng mới của TP.HCM. Chính quyền thành phố mong muốn hình thành một khu đô thị sáng tạo nằm trên trục phát triển hướng đông - đông bắc về phía quận 2, quận 9, quận Thủ Đức.

 
HUY THẮNG
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh vụ phát hiện 1,3 tấn khẩu trang phế liệu tại TPHCM

Nhóm PV |

Từ nguồn tin của Báo Lao Động, cơ quan chức năng huyện Bình Chánh, TPHCM đã kiểm tra và xử lý gần 1,3 tấn khẩu trang phế liệu được một hộ gia đình thu gom để sơ chế, bán kiếm lời.

Khu đô thị sáng tạo phía Đông TP.HCM: Thu hút đầu tư, cần cơ chế đặc thù

Minh Quân |

TPHCM đang xúc tiến thành lập thành phố khu Đông (gồm quận 2, 9 và quận Thủ Đức), trong đó điểm nhấn cốt lõi của thành phố này là Khu đô thị sáng tạo nhằm tạo ra giá trị mới để thúc đẩy kinh tế TPHCM nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm Nam bộ nói chung. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, để triển khai thành công Khu đô thị sáng tạo cũng như thành phố khu Đông, TPHCM cần có những chính sách đặc thù để linh hoạt vận hành, thu hút đầu tư, tận dụng hiệu quả nguồn lực...

Chủ nhân số lượng "khủng" khẩu trang y tế phế liệu tại TPHCM nói gì?

NHÓM PV |

Ông Sỹ Nhộc Pẩu (SN 1971, nơi ở hiện tại tổ 12, ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM) làm nghề thu mua phế liệu, là chủ nhân của số lượng "khủng" khẩu trang y tế phế liệu vừa được phát hiện, cho biết chỉ có ý định thu gom, sơ chế qua để kiếm lời.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Toàn cảnh vụ phát hiện 1,3 tấn khẩu trang phế liệu tại TPHCM

Nhóm PV |

Từ nguồn tin của Báo Lao Động, cơ quan chức năng huyện Bình Chánh, TPHCM đã kiểm tra và xử lý gần 1,3 tấn khẩu trang phế liệu được một hộ gia đình thu gom để sơ chế, bán kiếm lời.

Khu đô thị sáng tạo phía Đông TP.HCM: Thu hút đầu tư, cần cơ chế đặc thù

Minh Quân |

TPHCM đang xúc tiến thành lập thành phố khu Đông (gồm quận 2, 9 và quận Thủ Đức), trong đó điểm nhấn cốt lõi của thành phố này là Khu đô thị sáng tạo nhằm tạo ra giá trị mới để thúc đẩy kinh tế TPHCM nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm Nam bộ nói chung. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, để triển khai thành công Khu đô thị sáng tạo cũng như thành phố khu Đông, TPHCM cần có những chính sách đặc thù để linh hoạt vận hành, thu hút đầu tư, tận dụng hiệu quả nguồn lực...

Chủ nhân số lượng "khủng" khẩu trang y tế phế liệu tại TPHCM nói gì?

NHÓM PV |

Ông Sỹ Nhộc Pẩu (SN 1971, nơi ở hiện tại tổ 12, ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM) làm nghề thu mua phế liệu, là chủ nhân của số lượng "khủng" khẩu trang y tế phế liệu vừa được phát hiện, cho biết chỉ có ý định thu gom, sơ chế qua để kiếm lời.