Infographic: Chi tiết lịch thi THPT quốc gia năm 2020 so với các năm

HUY THẮNG |

Mới đây, Bộ GD&ĐT đã có quyết định "chốt" lùi thời gian tổ chức thi THPT quốc gia. Theo đó, kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 23-26.7.2020. Thời gian kết thúc năm học lùi lại đến 30.6.2020. Như vậy so với năm ngoái, thời gian tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 diễn ra chậm gần một tháng, tương ứng mức thời gian học sinh nghỉ học để phòng dịch Covid-19.

 
HUY THẮNG
TIN LIÊN QUAN

Chưa quyết định lùi thi THPT quốc gia, nhiều điểm mới trong tuyển sinh 2020

Đặng Chung |

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2020 sẽ tiếp tục giữ ổn định như những năm trước, riêng việc tuyển sinh đại học năm 2020 dự kiến sẽ có thêm nhiều điểm mới.

Điểm mới kỳ thi THPT quốc gia 2020: Thêm trường hợp thí sinh bị hủy bài thi

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp năm 2020 với nhiều điểm mới. Theo dự thảo, những thí sinh bị đình chỉ thi trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 sẽ bị hủy kết quả thi.

Tuyển sinh THPT năm học 2020-2021: Nên có “điểm sàn” cho lớp 10

HUYÊN NGUYỄN |

Câu chuyện 0,8 điểm/môn thì đỗ mà 7 điểm/môn vẫn trượt vào trung học phổ thông trong mùa tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 khiến nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên băn khoăn về quy chế thi, xét tuyển năm học 2020-2021 có được điều chỉnh cho phù hợp. Khi chỉ tiêu tuyển suýt soát lượng đăng ký vậy tại sao không bỏ thi tuyển sinh hay đặt tiêu chí điểm sàn?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chưa quyết định lùi thi THPT quốc gia, nhiều điểm mới trong tuyển sinh 2020

Đặng Chung |

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2020 sẽ tiếp tục giữ ổn định như những năm trước, riêng việc tuyển sinh đại học năm 2020 dự kiến sẽ có thêm nhiều điểm mới.

Điểm mới kỳ thi THPT quốc gia 2020: Thêm trường hợp thí sinh bị hủy bài thi

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp năm 2020 với nhiều điểm mới. Theo dự thảo, những thí sinh bị đình chỉ thi trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 sẽ bị hủy kết quả thi.

Tuyển sinh THPT năm học 2020-2021: Nên có “điểm sàn” cho lớp 10

HUYÊN NGUYỄN |

Câu chuyện 0,8 điểm/môn thì đỗ mà 7 điểm/môn vẫn trượt vào trung học phổ thông trong mùa tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 khiến nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên băn khoăn về quy chế thi, xét tuyển năm học 2020-2021 có được điều chỉnh cho phù hợp. Khi chỉ tiêu tuyển suýt soát lượng đăng ký vậy tại sao không bỏ thi tuyển sinh hay đặt tiêu chí điểm sàn?