Hướng dẫn vệ sinh, khử khuẩn nơi làm việc phòng chống dịch COVID-19

TZH- Hoài Anh |

Để chủ động phòng, chống và hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan dịch COVID-19, Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) đã có những hướng dẫn thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại nơi làm việc.
 
TZH- Hoài Anh
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 đến 20h ngày 12.3: Việt Nam có thêm 5 ca nhiễm mới

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 20h ngày 12.3, trên thế giới đã có 127.617 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19) và tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 4.711.

Khi nào người vi phạm giao thông được tự quản lý phương tiện vi phạm?

HUY THẮNG |

Nghị định 31/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2013/NĐ-CP vừa được ban hành. Theo đó, từ ngày 1.5.2020, phương tiện giao thông vi phạm hành chính có thể được giao cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản.

Dịch COVID-19 đến 22h ngày 11.3: Hơn 4.000 ca mắc mới chỉ trong một ngày

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 22h ngày 11.3, trên thế giới đã có 119.061 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19) và tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 4.293.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Dịch COVID-19 đến 20h ngày 12.3: Việt Nam có thêm 5 ca nhiễm mới

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 20h ngày 12.3, trên thế giới đã có 127.617 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19) và tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 4.711.

Khi nào người vi phạm giao thông được tự quản lý phương tiện vi phạm?

HUY THẮNG |

Nghị định 31/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2013/NĐ-CP vừa được ban hành. Theo đó, từ ngày 1.5.2020, phương tiện giao thông vi phạm hành chính có thể được giao cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản.

Dịch COVID-19 đến 22h ngày 11.3: Hơn 4.000 ca mắc mới chỉ trong một ngày

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 22h ngày 11.3, trên thế giới đã có 119.061 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19) và tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 4.293.