Hành trình lưu lạc của ấn vàng triều Nguyễn - Hoàng đế chi bảo

Cát Tường - Hoàng Văn Minh - Dương Anh |

Ấn vàng triều Nguyễn - "Hoàng đế chi bảo" từng được vua Bảo Đại bàn giao cho chính quyền cách mạng trong lễ thoái vị năm 1945 đang được đấu giá tại Pháp, với giá khởi điểm từ 2-3 triệu Euro.
 
Cát Tường - Hoàng Văn Minh - Dương Anh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam có cơ hội mua được ấn vàng triều Nguyễn hay không?

Cát Tường - Tường Minh - Mai Hương |

Với mức giá khởi điểm cho ấn vàng triều Nguyễn từ 2-3 triệu Euro, theo các chuyên gia, rất khó để các đơn vị tư nhân nước ngoài tham gia vào cuộc đấu giá kim ấn Hoàng đế chi bảo. Vì vậy, Việt Nam có nhiều cơ hội để hồi hương bảo vật quý giá này.

Ấn vàng triều Nguyễn có giá trị đặc biệt, có thể đấu giá đạt 500 tỉ đồng?

Cát Tường - Hoàng Văn Minh |

Với chiếc ấn vàng triều Nguyễn - Hoàng đế chi bảo đang đấu giá, đây không phải là ấn truyền quốc nhưng lại rất quan trọng. Ấn này dùng để đóng vào các văn bản giao dịch với nước ngoài, lệnh đại xá thiên hạ, ra lệnh cho quần thần, tôn thất... Theo TS Trần Đức Anh Sơn, mức giá của kim ấn Hoàng đế chi bảo khi lên sàn đấu giá có thể đạt mức 20 triệu Euro (khoảng gần 500 tỉ đồng).

Ấn vàng triều Nguyễn giá khởi điểm 70 tỉ đồng, cơ hội nào để hồi hương?

Cát Tường - Hoàng Văn Minh |

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, kim ấn Hoàng đế chi bảo của triều Nguyễn có thể coi là bảo vật quý giá nhất vẫn đang còn lưu lạc. Với mức giá khởi điểm lên tới 3 triệu euro (tương đương hơn 70 tỉ đồng), TS Trần Đức Anh Sơn cho rằng, cần có kế hoạch chi tiết để đem kim ấn hồi hương trước khi phiên đấu giá diễn ra.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Việt Nam có cơ hội mua được ấn vàng triều Nguyễn hay không?

Cát Tường - Tường Minh - Mai Hương |

Với mức giá khởi điểm cho ấn vàng triều Nguyễn từ 2-3 triệu Euro, theo các chuyên gia, rất khó để các đơn vị tư nhân nước ngoài tham gia vào cuộc đấu giá kim ấn Hoàng đế chi bảo. Vì vậy, Việt Nam có nhiều cơ hội để hồi hương bảo vật quý giá này.

Ấn vàng triều Nguyễn có giá trị đặc biệt, có thể đấu giá đạt 500 tỉ đồng?

Cát Tường - Hoàng Văn Minh |

Với chiếc ấn vàng triều Nguyễn - Hoàng đế chi bảo đang đấu giá, đây không phải là ấn truyền quốc nhưng lại rất quan trọng. Ấn này dùng để đóng vào các văn bản giao dịch với nước ngoài, lệnh đại xá thiên hạ, ra lệnh cho quần thần, tôn thất... Theo TS Trần Đức Anh Sơn, mức giá của kim ấn Hoàng đế chi bảo khi lên sàn đấu giá có thể đạt mức 20 triệu Euro (khoảng gần 500 tỉ đồng).

Ấn vàng triều Nguyễn giá khởi điểm 70 tỉ đồng, cơ hội nào để hồi hương?

Cát Tường - Hoàng Văn Minh |

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, kim ấn Hoàng đế chi bảo của triều Nguyễn có thể coi là bảo vật quý giá nhất vẫn đang còn lưu lạc. Với mức giá khởi điểm lên tới 3 triệu euro (tương đương hơn 70 tỉ đồng), TS Trần Đức Anh Sơn cho rằng, cần có kế hoạch chi tiết để đem kim ấn hồi hương trước khi phiên đấu giá diễn ra.