Hành khách nhập cảnh Việt Nam theo đường hàng không phải làm thủ tục gì?

Văn Thắng - Nhật Huy |

Bộ GTVT có văn bản gửi các Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan hữu quan về những hướng dẫn y tế đối với hành khách nhập cảnh Việt Nam trong các chuyến bay quốc tế mới được mở lại.

Văn Thắng - Nhật Huy
TIN LIÊN QUAN

Bắt buộc chuyên gia phải xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập cảnh Việt Nam

Thùy Linh |

Tối 24.7, Bộ Y tế gửi công văn số 3949/CV-BCĐ gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc. 

Từ 18.3, tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

THEO CHINHPHU.VN |

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo 102/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong khoảng thời gian 30 ngày bắt đầu từ 00 giờ ngày 18.3.2020.

Mới nhất dịch COVID-19: Hành khách nhập cảnh Việt Nam phải khai báo y tế

NHÓM PV |

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, từ 6h ngày 7.3, mọi hành khách nhập cảnh vào Việt Nam phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc để thực hiện phòng chống dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bắt buộc chuyên gia phải xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập cảnh Việt Nam

Thùy Linh |

Tối 24.7, Bộ Y tế gửi công văn số 3949/CV-BCĐ gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc. 

Từ 18.3, tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

THEO CHINHPHU.VN |

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo 102/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong khoảng thời gian 30 ngày bắt đầu từ 00 giờ ngày 18.3.2020.

Mới nhất dịch COVID-19: Hành khách nhập cảnh Việt Nam phải khai báo y tế

NHÓM PV |

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, từ 6h ngày 7.3, mọi hành khách nhập cảnh vào Việt Nam phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc để thực hiện phòng chống dịch COVID-19.