Điểm lại những sai phạm nghiêm trọng của Trịnh Xuân Thanh

Văn Thắng |

Sau gần một năm trốn truy nã, Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam đã ra đầu thú. Trong thời gian giữ các chức vụ ở doanh nghiệp, Bộ Công thương và UBND tỉnh Hậu Giang, Trịnh Xuân Thanh đã gây ra nhiều tai tiếng và để lại hậu quả nghiêm trọng về kinh tế.

Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

Nguyên Phó Viện trưởng VKSND Tối cao: Trịnh Xuân Thanh không còn đường nào khác ngoài đầu thú

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

"Việc Trịnh Xuân Thanh đầu thú sẽ giúp cơ quan chức năng đánh giá lại những lỗ hổng trong quản lý cán bộ, quy hoạch và xem xét cán bộ... Đây cũng là lúc mà chúng ta phải rà soát lại những vụ án liên quan đến Trịnh Xuân Thanh..." - Đó là chia sẻ của TS Dương Thanh Biểu - nguyên Phó Viện trưởng VKSND Tối cao xung quanh việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú sau hơn 300 ngày lẩn trốn.

Infographic: Trịnh Xuân Thanh - đỉnh cao và vực thẳm

Văn Thắng |

Sau gần một năm trốn truy nã, Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam đã ra đầu thú ngày 31.7. Trước khi vướng vào vòng lao lý, con đường công danh của ông Trịnh Xuân Thanh khá thuận lợi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Nguyên Phó Viện trưởng VKSND Tối cao: Trịnh Xuân Thanh không còn đường nào khác ngoài đầu thú

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

"Việc Trịnh Xuân Thanh đầu thú sẽ giúp cơ quan chức năng đánh giá lại những lỗ hổng trong quản lý cán bộ, quy hoạch và xem xét cán bộ... Đây cũng là lúc mà chúng ta phải rà soát lại những vụ án liên quan đến Trịnh Xuân Thanh..." - Đó là chia sẻ của TS Dương Thanh Biểu - nguyên Phó Viện trưởng VKSND Tối cao xung quanh việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú sau hơn 300 ngày lẩn trốn.

Infographic: Trịnh Xuân Thanh - đỉnh cao và vực thẳm

Văn Thắng |

Sau gần một năm trốn truy nã, Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam đã ra đầu thú ngày 31.7. Trước khi vướng vào vòng lao lý, con đường công danh của ông Trịnh Xuân Thanh khá thuận lợi.