Dịch vụ nào vẫn được hoạt động trong thời gian cách ly toàn xã hội?

Văn Thắng - Hồng Cường |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ký Chỉ thị 05 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải đóng cửa, tạm dừng kinh doanh toàn bộ trừ: Siêu thị tổng hợp (trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ); Trung tâm thương mại; dịch vụ cung cấp điện, nước....
 
Văn Thắng - Hồng Cường
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Cách ly xã hội không phải ngăn cấm giao thông, phong tỏa xã hội

THEO VGP |

Sáng nay (1.4), phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3.2020, Thủ tướng nêu rõ cách ly xã hội không phải ngăn cấm giao thông, phong tỏa xã hội… Chúng ta vẫn phải duy trì hàng hoá lưu thông, sản xuất an toàn, nhất là hàng thiết yếu, vật tư y tế, hàng hoá xuất khẩu, đặc biệt xuất khẩu bằng đường biển, đường bộ vẫn bình thường.

Trước giờ cách ly xã hội: Người Sài Gòn chung tay hướng về người vô gia cư

Anh Tú - Chân Phúc |

Trước giờ thực hiện cách ly xã hội, nhiều người dân Sài Gòn đã mở rộng tấm lòng mình hướng về người nghèo, người vô gia cư bằng những phần quà nhỏ nhưng ấm tình người.

Cách ly xã hội: Hà Nội chỉ đạo thu tiền điện, nước, viễn thông... sau 15.4

Nguyễn Hà |

Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị cung cấp các dịch vụ điện, nước, các loại phí, dịch vụ viễn thông... của các hộ dân tăng cường các giải pháp trả tiền qua thẻ, qua online, nên giữ việc thu tiền các dịch vụ này sau ngày 15.4.2020.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thủ tướng: Cách ly xã hội không phải ngăn cấm giao thông, phong tỏa xã hội

THEO VGP |

Sáng nay (1.4), phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3.2020, Thủ tướng nêu rõ cách ly xã hội không phải ngăn cấm giao thông, phong tỏa xã hội… Chúng ta vẫn phải duy trì hàng hoá lưu thông, sản xuất an toàn, nhất là hàng thiết yếu, vật tư y tế, hàng hoá xuất khẩu, đặc biệt xuất khẩu bằng đường biển, đường bộ vẫn bình thường.

Trước giờ cách ly xã hội: Người Sài Gòn chung tay hướng về người vô gia cư

Anh Tú - Chân Phúc |

Trước giờ thực hiện cách ly xã hội, nhiều người dân Sài Gòn đã mở rộng tấm lòng mình hướng về người nghèo, người vô gia cư bằng những phần quà nhỏ nhưng ấm tình người.

Cách ly xã hội: Hà Nội chỉ đạo thu tiền điện, nước, viễn thông... sau 15.4

Nguyễn Hà |

Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị cung cấp các dịch vụ điện, nước, các loại phí, dịch vụ viễn thông... của các hộ dân tăng cường các giải pháp trả tiền qua thẻ, qua online, nên giữ việc thu tiền các dịch vụ này sau ngày 15.4.2020.