Dịch COVID-19 đến 22h ngày 27.2: 51 quốc gia, vùng lãnh thổ đã nhiễm virus

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 22h ngày 27.2, trên thế giới đã có 82.584 trường hợp mắc COVID-19 và tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 2.805.

 

Phương Anh
TIN LIÊN QUAN

Bên trong khu cách ly đón công dân từ vùng dịch COVID-19 trở về

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Đến trưa 27.2, Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đón hơn 430 công dân từ Hàn Quốc trở về khu vực cách ly chống dịch COVID-19.

Cảm xúc khó quên khi chăm sóc bệnh nhân COVID-19 của bác sĩ BV Chợ Rẫy

Nhóm PV |

Chữa trị cho 2 bệnh nhân nhiễm COVID-19, đội ngũ y, bác sĩ  của Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) luôn đối mặt với nguy cơ lây nhiễm bệnh bất cứ lúc nào. Khó khăn, hiểm nguy là thế, song họ vẫn thầm lặng làm việc hết mình để giành giật lại sự sống cho bệnh nhân.

Điều chưa kể của những bác sĩ ngày đêm chống dịch COVID-19

Thảo Anh - Phương Anh |

Đến thời điểm  tại, Việt Nam đã điều trị thành công cho 16/16 ca dương tính với COVID-19. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vì sức khỏe cộng đồng, những “chiến sĩ áo trắng” đã phải ngày đêm gồng mình để khống chế ban đầu được dịch bệnh nguy hiểm đang lây lan toàn cầu này.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Bên trong khu cách ly đón công dân từ vùng dịch COVID-19 trở về

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Đến trưa 27.2, Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đón hơn 430 công dân từ Hàn Quốc trở về khu vực cách ly chống dịch COVID-19.

Cảm xúc khó quên khi chăm sóc bệnh nhân COVID-19 của bác sĩ BV Chợ Rẫy

Nhóm PV |

Chữa trị cho 2 bệnh nhân nhiễm COVID-19, đội ngũ y, bác sĩ  của Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) luôn đối mặt với nguy cơ lây nhiễm bệnh bất cứ lúc nào. Khó khăn, hiểm nguy là thế, song họ vẫn thầm lặng làm việc hết mình để giành giật lại sự sống cho bệnh nhân.

Điều chưa kể của những bác sĩ ngày đêm chống dịch COVID-19

Thảo Anh - Phương Anh |

Đến thời điểm  tại, Việt Nam đã điều trị thành công cho 16/16 ca dương tính với COVID-19. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vì sức khỏe cộng đồng, những “chiến sĩ áo trắng” đã phải ngày đêm gồng mình để khống chế ban đầu được dịch bệnh nguy hiểm đang lây lan toàn cầu này.