Dịch COVID-19 đến 21h ngày 6.4: 70.320 người đã tử vong vì virus SARS-COV-2

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 21h ngày 6.4, trên thế giới đã có 1.284.758 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19), tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 70.320.

 

Phương Anh
TIN LIÊN QUAN

Những diễn biến phức tạp của tâm dịch liên quan bệnh nhân 237

Văn Thắng - Hồng Cường |

Bệnh nhân 237 (nam, 64 tuổi, quốc tịch Thụy Điển) là ca bệnh có lịch sử dịch tễ phức tạp nhất của Việt Nam từ trước tới nay. Theo đó, số người tiếp xúc gần (F1) lên tới 121, số người F2 lên đến gần 200 người.

Các loại máy thở điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 hoạt động ra sao?

Văn Thắng - Thanh Chân |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh ở Mỹ và Châu Âu, máy thở đang trở nên rất khan hiếm do nhu cầu sử dụng quá lớn. Bên cạnh các loại máy thở thông thường, mới đây, một nhóm nhà nghiên cứu y học cùng các kỹ sư tại Anh đã hợp lực với đội đua xe Công thức 1 Mercedes cải tiến máy thở áp lực dương liên tục (CPAP). CPAP hiện đang được các bác sĩ Anh sử dụng trong điều trị suy hô hấp, giúp bệnh nhân nặng mắc SARS-CoV-2 giảm triệu chứng bệnh và phục hồi chức năng hô hấp, thay vì phải sử dụng các phương pháp xâm lấn, từ đó hạn chế nguy cơ biến chứng.

Dịch COVID-19 đến 21h ngày 5.4: Việt Nam còn 3.154 ca nghi ngờ nhiễm bệnh

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 21h ngày 5.4, trên thế giới đã có 1.205.802 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19), tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 64.973.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Những diễn biến phức tạp của tâm dịch liên quan bệnh nhân 237

Văn Thắng - Hồng Cường |

Bệnh nhân 237 (nam, 64 tuổi, quốc tịch Thụy Điển) là ca bệnh có lịch sử dịch tễ phức tạp nhất của Việt Nam từ trước tới nay. Theo đó, số người tiếp xúc gần (F1) lên tới 121, số người F2 lên đến gần 200 người.

Các loại máy thở điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 hoạt động ra sao?

Văn Thắng - Thanh Chân |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh ở Mỹ và Châu Âu, máy thở đang trở nên rất khan hiếm do nhu cầu sử dụng quá lớn. Bên cạnh các loại máy thở thông thường, mới đây, một nhóm nhà nghiên cứu y học cùng các kỹ sư tại Anh đã hợp lực với đội đua xe Công thức 1 Mercedes cải tiến máy thở áp lực dương liên tục (CPAP). CPAP hiện đang được các bác sĩ Anh sử dụng trong điều trị suy hô hấp, giúp bệnh nhân nặng mắc SARS-CoV-2 giảm triệu chứng bệnh và phục hồi chức năng hô hấp, thay vì phải sử dụng các phương pháp xâm lấn, từ đó hạn chế nguy cơ biến chứng.

Dịch COVID-19 đến 21h ngày 5.4: Việt Nam còn 3.154 ca nghi ngờ nhiễm bệnh

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 21h ngày 5.4, trên thế giới đã có 1.205.802 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19), tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 64.973.