TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19: Bệnh viện Hồng Ngọc làm không đúng quy trình và chủ quan

TẠ QUANG |

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội diễn ra vào chiều nay (9.3), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết bệnh viện Hồng Ngọc làm không đúng quy trình và rất chủ quan.

Ảnh ấn tượng tuần: Bệnh viện dã chiến COVID-19 đầu tiên hoàn thành sứ mệnh

Theo Reuters |

Bệnh viện dã chiến SARS-CoV-2 (COVID-19) đầu tiên ở Trung Quốc hoàn thành sứ mệnh;  Lễ hội Sắc màu” (Festival of Colors); Những căn nhà phủ trắng bởi băng tuyết ở Mỹ... là những khoảnh khắc ấn tượng tuần qua.

"Bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ tư của Hà Nội có nguy cơ lây nhiễm cao nhất"

TẠ QUANG |

Tính đến trưa 8.3, Hà Nội xuất hiện 4 ca dương tính với COVID-19 (SARS-CoV-2). Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Chung cho biết trường hợp bệnh nhân số 21, ông N.Q.Th., 61 tuổi ở Trúc Bạch rất có thể có nguy cơ lây nhiễm cao nhất.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Dịch COVID-19: Bệnh viện Hồng Ngọc làm không đúng quy trình và chủ quan

TẠ QUANG |

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội diễn ra vào chiều nay (9.3), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết bệnh viện Hồng Ngọc làm không đúng quy trình và rất chủ quan.

Ảnh ấn tượng tuần: Bệnh viện dã chiến COVID-19 đầu tiên hoàn thành sứ mệnh

Theo Reuters |

Bệnh viện dã chiến SARS-CoV-2 (COVID-19) đầu tiên ở Trung Quốc hoàn thành sứ mệnh;  Lễ hội Sắc màu” (Festival of Colors); Những căn nhà phủ trắng bởi băng tuyết ở Mỹ... là những khoảnh khắc ấn tượng tuần qua.

"Bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ tư của Hà Nội có nguy cơ lây nhiễm cao nhất"

TẠ QUANG |

Tính đến trưa 8.3, Hà Nội xuất hiện 4 ca dương tính với COVID-19 (SARS-CoV-2). Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Chung cho biết trường hợp bệnh nhân số 21, ông N.Q.Th., 61 tuổi ở Trúc Bạch rất có thể có nguy cơ lây nhiễm cao nhất.