Dịch COVID-19 đến 20h ngày 18.4: 60 giờ qua Việt Nam không có ca mắc mới

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 20h ngày 18.4, trên thế giới đã có 2.260.750 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19), tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 154.712.
 
Phương Anh
TIN LIÊN QUAN

Mới nhất dịch COVID-19: Đặc điểm dịch tễ phức tạp của BN 268 ở Hà Giang

Tuấn Anh - Thùy Dung |

Ca bệnh COVID-19 số 268 ở Hà Giang được đánh giá là ca bệnh có đặc điểm dịch tễ khá đặc biệt, hiện chưa xác định được nguyên nhân lây nhiễm của ca bệnh này. Thông tin về ca bệnh 268 cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác sẽ có trong Bản tin Mới nhất dịch COVID-19 hôm nay 18.4.

Dịch COVID-19 đến 20h ngày 17.4: 36 giờ qua, Việt Nam không có ca mắc mới

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 20h ngày 17.4, trên thế giới đã có 2.192.459 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19), tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 147.360.

Dịch COVID-19 đến 21h ngày 16.4: 2/3 số bệnh nhân tại Việt Nam đã ra viện

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 21h ngày 16.4, trên thế giới đã có 2.090.886 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19), tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 135.226.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mới nhất dịch COVID-19: Đặc điểm dịch tễ phức tạp của BN 268 ở Hà Giang

Tuấn Anh - Thùy Dung |

Ca bệnh COVID-19 số 268 ở Hà Giang được đánh giá là ca bệnh có đặc điểm dịch tễ khá đặc biệt, hiện chưa xác định được nguyên nhân lây nhiễm của ca bệnh này. Thông tin về ca bệnh 268 cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác sẽ có trong Bản tin Mới nhất dịch COVID-19 hôm nay 18.4.

Dịch COVID-19 đến 20h ngày 17.4: 36 giờ qua, Việt Nam không có ca mắc mới

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 20h ngày 17.4, trên thế giới đã có 2.192.459 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19), tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 147.360.

Dịch COVID-19 đến 21h ngày 16.4: 2/3 số bệnh nhân tại Việt Nam đã ra viện

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 21h ngày 16.4, trên thế giới đã có 2.090.886 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19), tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 135.226.