Chi tiết 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Văn Thắng - Nhật Huy |

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 được Quốc hội thông qua, xác định 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Theo đó, GDP năm 2021 tăng khoảng 6%, quy mô GDP bình quân đầu người khoảng 3.700 USD/người.

Văn Thắng - Nhật Huy
TIN LIÊN QUAN

3 đột phá để tăng trưởng kinh tế bền vững

Duy Thiên |

Dự thảo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trình Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra các mục tiêu: Đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao. Phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Báo Lao Động ghi nhận ý kiến của đại biểu Quốc hội góp ý vào các dự thảo văn kiện này.

Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

Dự thảo báo cáo tổng kết chiến lược phát triển KTXH trình Đại hội XIII

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 trình Đại hội XIII của Đảng.

Quốc hội thông qua 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019: GDP tăng 6,6-6,8%.

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Sáng 8.11, với 447/450 đại biểu Quốc hội có mặt tại nghị trường đã biểu quyết tán thành (chiếm 92,16%) thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

3 đột phá để tăng trưởng kinh tế bền vững

Duy Thiên |

Dự thảo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trình Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra các mục tiêu: Đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao. Phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Báo Lao Động ghi nhận ý kiến của đại biểu Quốc hội góp ý vào các dự thảo văn kiện này.

Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

Dự thảo báo cáo tổng kết chiến lược phát triển KTXH trình Đại hội XIII

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 trình Đại hội XIII của Đảng.

Quốc hội thông qua 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019: GDP tăng 6,6-6,8%.

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Sáng 8.11, với 447/450 đại biểu Quốc hội có mặt tại nghị trường đã biểu quyết tán thành (chiếm 92,16%) thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.