Biểu đồ diễn biến số ca mắc COVID-19 Hà Nội nửa tháng qua

Hạ Nguyên - Nhật Huy |

Hà Nội - Trong nửa tháng qua, số ca mắc COVID-19 của thành phố có xu hướng tăng, đặc biệt số ca cộng đồng cũng tăng nhanh.

 
Hạ Nguyên - Nhật Huy
TIN LIÊN QUAN

Ưu tiên vaccine để Hà Nội tiêm cho toàn bộ người dân trong 2 tháng cuối năm

Vương Trần |

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế cân đối nguồn cung vaccine trong tháng 11, 12 năm 2021 ưu tiên bố trí để Hà Nội tiêm cho toàn bộ người dân Thủ đô từ 18 tuổi trở lên.

Hà Nội thông tin về sự cố tiêm nhầm vaccine COVID-19 cho 18 trẻ

Phạm Đông |

Hà Nội - Do sơ suất, Trạm y tế xã Yên Sơn (Quốc Oai) đã tiêm nhầm 18 mũi vaccine Comirnaty ngừa COVID-19 của hãng Pfizer-BioNtech cho 18 trẻ từ 2 đến 6 tháng tuổi. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của các cháu đều ổn định.

Hà Nội: Tiêm xong khối nào cho khối đó đi học, tiêm 1 mũi có thể đến trường

Phạm Đông |

Hà Nội - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu vaccine về đến đâu tiêm ngay cho học sinh đến đấy. Tiêm xong khối nào, tổ chức cho khối đó đi học, dần dần từng bước đưa toàn bộ hệ thống giáo dục quay trở lại học tập trung.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Ưu tiên vaccine để Hà Nội tiêm cho toàn bộ người dân trong 2 tháng cuối năm

Vương Trần |

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế cân đối nguồn cung vaccine trong tháng 11, 12 năm 2021 ưu tiên bố trí để Hà Nội tiêm cho toàn bộ người dân Thủ đô từ 18 tuổi trở lên.

Hà Nội thông tin về sự cố tiêm nhầm vaccine COVID-19 cho 18 trẻ

Phạm Đông |

Hà Nội - Do sơ suất, Trạm y tế xã Yên Sơn (Quốc Oai) đã tiêm nhầm 18 mũi vaccine Comirnaty ngừa COVID-19 của hãng Pfizer-BioNtech cho 18 trẻ từ 2 đến 6 tháng tuổi. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của các cháu đều ổn định.

Hà Nội: Tiêm xong khối nào cho khối đó đi học, tiêm 1 mũi có thể đến trường

Phạm Đông |

Hà Nội - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu vaccine về đến đâu tiêm ngay cho học sinh đến đấy. Tiêm xong khối nào, tổ chức cho khối đó đi học, dần dần từng bước đưa toàn bộ hệ thống giáo dục quay trở lại học tập trung.