Bản đồ dịch tễ COVID-19 tại Việt Nam tính đến 12h ngày 31.7

Văn Thắng |

Tính đến 12h ngày 31.7, Việt Nam đã ghi nhận thêm 45 ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng nâng số ca mắc tại Việt Nam lên 509 ca đến hiện tại. Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp với 17.476.105 ca nhiễm từ đầu dịch đến giờ.
 

Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Hơn 14.000 người về từ Đà Nẵng đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Anh Nhàn - Hữu Huy |

Trong số khoảng hơn 22.000 người từ Đà Nẵng trở về TPHCM, có hơn 14.000 người đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Trong số đó, có 1.351 mẫu có kết quả âm tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả xét nghiệm.

Tăng tốc truy vết người tiếp xúc gần với các ca bệnh COVID-19 ở Đà Nẵng

Thùy Linh |

GS.TS Nguyễn Thanh Long- Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký công điện số 1176/CĐ-BYT gửi Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng đề nghị chỉ đạo quyết liệt các đơn vị liên quan triển khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Chi tiết 45 ca nhiễm COVID-19 mới được ghi nhận tại Đà Nẵng

Văn Thắng |

Sáng 31.7, Đà Nẵng ghi nhận thêm 45 bệnh nhân mắc COVID-19. Các ca bệnh có độ tuổi từ 27-87 tuổi, trong đó có: 33 trường hợp tại Bệnh viện Đà Nẵng, 4 trường hợp tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 2 trường hợp tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, 4 trường hợp tại khách sạn thu dung cách ly bệnh nhân thận nhân tạo của Bệnh viện Đà Nẵng - quận Sơn Trà, 2 trường hợp tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

TPHCM: Hơn 14.000 người về từ Đà Nẵng đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Anh Nhàn - Hữu Huy |

Trong số khoảng hơn 22.000 người từ Đà Nẵng trở về TPHCM, có hơn 14.000 người đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Trong số đó, có 1.351 mẫu có kết quả âm tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả xét nghiệm.

Tăng tốc truy vết người tiếp xúc gần với các ca bệnh COVID-19 ở Đà Nẵng

Thùy Linh |

GS.TS Nguyễn Thanh Long- Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký công điện số 1176/CĐ-BYT gửi Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng đề nghị chỉ đạo quyết liệt các đơn vị liên quan triển khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Chi tiết 45 ca nhiễm COVID-19 mới được ghi nhận tại Đà Nẵng

Văn Thắng |

Sáng 31.7, Đà Nẵng ghi nhận thêm 45 bệnh nhân mắc COVID-19. Các ca bệnh có độ tuổi từ 27-87 tuổi, trong đó có: 33 trường hợp tại Bệnh viện Đà Nẵng, 4 trường hợp tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 2 trường hợp tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, 4 trường hợp tại khách sạn thu dung cách ly bệnh nhân thận nhân tạo của Bệnh viện Đà Nẵng - quận Sơn Trà, 2 trường hợp tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ, Đà Nẵng.