40 loại biển báo cấm theo quy chuẩn mới sẽ có hiệu lực từ 1.7

Văn Thắng - Đức Thiện |

Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019 do Bộ GTVT ban hành có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.7 quy định nhiều loại biển cấm. Đây là loại biển báo giao thông để biểu thị các điều cấm. Nhóm biển báo cấm gồm 40 kiểu, bao gồm các biển báo giao thông được đánh số từ 101 đến 140.
 
Văn Thắng - Đức Thiện
TIN LIÊN QUAN

Ngang nhiên dừng, đỗ xe ngay dưới biển cấm

THANH THANH- THU HIỀN |

Tại Hà Nội, tình trạng các chủ phương tiện cố ý dừng, đỗ xe sai quy định tại nhiều tuyến đường có gắn biển cấm vẫn diễn ra trong những ngày gần đây, gây cản trở giao thông. Phóng viên đã ghi nhận tại các tuyến đường Nguyễn Khang, Nguyễn Ngọc Vũ, Nguyễn Thị Định (quận Cầu Giấy), Đội Cấn (quận Ba Đình), Nguyễn Du (quận Hoàn Kiếm)…

Hà Nội bỏ biển cấm taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ tại 10 tuyến phố

Minh Hạnh |

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải và Công an thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh công tác tổ chức giao thông trên địa bàn. Trong đó, chấp thuận đề nghị của Sở Giao thông Vận tải về việc bỏ biển cấm taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ trên 10 tuyến đường, phố.

Đề xuất bỏ biển cấm taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ tại 10 tuyến phố Hà Nội

Minh Hạnh |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề xuất Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông theo hướng dỡ bỏ biển cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ trên một số tuyến đường, đoạn đường của Thủ đô.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ngang nhiên dừng, đỗ xe ngay dưới biển cấm

THANH THANH- THU HIỀN |

Tại Hà Nội, tình trạng các chủ phương tiện cố ý dừng, đỗ xe sai quy định tại nhiều tuyến đường có gắn biển cấm vẫn diễn ra trong những ngày gần đây, gây cản trở giao thông. Phóng viên đã ghi nhận tại các tuyến đường Nguyễn Khang, Nguyễn Ngọc Vũ, Nguyễn Thị Định (quận Cầu Giấy), Đội Cấn (quận Ba Đình), Nguyễn Du (quận Hoàn Kiếm)…

Hà Nội bỏ biển cấm taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ tại 10 tuyến phố

Minh Hạnh |

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải và Công an thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh công tác tổ chức giao thông trên địa bàn. Trong đó, chấp thuận đề nghị của Sở Giao thông Vận tải về việc bỏ biển cấm taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ trên 10 tuyến đường, phố.

Đề xuất bỏ biển cấm taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ tại 10 tuyến phố Hà Nội

Minh Hạnh |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề xuất Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông theo hướng dỡ bỏ biển cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ trên một số tuyến đường, đoạn đường của Thủ đô.