3 hình thức kỷ luật học sinh cấp 2, cấp 3 được đề xuất

Nhật Huy |

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Thông tư Quy định kỷ luật đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, thay thế Thông tư số 08, được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm 1988. Trong đó đáng chú ý là 3 hình thức kỷ luật học sinh cấp 2, 3 mới đc đề xuất.
Nhật Huy
TIN LIÊN QUAN

Bỏ "vết đen" trong sổ học bạ: Sẽ không ghi các hình thức kỷ luật học sinh

Bằng Linh |

Không ghi hình thức kỉ luật vào học bạ của học sinh là nội dung đáng chú ý tại dự thảo Thông tư Quy định về khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông mà Bộ GD và ĐT đang lấy ý kiến.

Vụ kỷ luật học sinh xúc phạm nhóm nhạc BTS: Hình thức kỷ luật không phù hợp

Duy Thiên |

Đánh giá việc kỷ luật học sinh lớp 8 có hành vi xúc phạm nhóm nhạc BTS (Hàn Quốc) trên mạng xã hội của trường THCS Ngô Quyền (TP. Hồ Chí Minh), ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác Học sinh, Sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) chỉ rõ trách nhiệm của hiệu trưởng.

Kỷ luật học sinh công kích BTS: "Làm trên nguyên tắc tôn trọng học sinh"

Đức Thành - Tô Thế |

Liên quan đến vụ kỷ luật học sinh "xúc phạm nhóm nhạc BTS" đang gây nên nhiều tranh cãi, trao đổi với Báo Lao Động, ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay, trong sự việc này, cần phê bình học sinh vì đăng tải nội dung có tính chất kích động, không phù hợp lứa tuổi, thuần phong, mỹ tục, tuy nhiên, việc kỷ luật phải dựa trên nguyên tắc tôn trọng, vì sự tiến bộ của học sinh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bỏ "vết đen" trong sổ học bạ: Sẽ không ghi các hình thức kỷ luật học sinh

Bằng Linh |

Không ghi hình thức kỉ luật vào học bạ của học sinh là nội dung đáng chú ý tại dự thảo Thông tư Quy định về khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông mà Bộ GD và ĐT đang lấy ý kiến.

Vụ kỷ luật học sinh xúc phạm nhóm nhạc BTS: Hình thức kỷ luật không phù hợp

Duy Thiên |

Đánh giá việc kỷ luật học sinh lớp 8 có hành vi xúc phạm nhóm nhạc BTS (Hàn Quốc) trên mạng xã hội của trường THCS Ngô Quyền (TP. Hồ Chí Minh), ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác Học sinh, Sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) chỉ rõ trách nhiệm của hiệu trưởng.

Kỷ luật học sinh công kích BTS: "Làm trên nguyên tắc tôn trọng học sinh"

Đức Thành - Tô Thế |

Liên quan đến vụ kỷ luật học sinh "xúc phạm nhóm nhạc BTS" đang gây nên nhiều tranh cãi, trao đổi với Báo Lao Động, ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay, trong sự việc này, cần phê bình học sinh vì đăng tải nội dung có tính chất kích động, không phù hợp lứa tuổi, thuần phong, mỹ tục, tuy nhiên, việc kỷ luật phải dựa trên nguyên tắc tôn trọng, vì sự tiến bộ của học sinh.