Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với Công đoàn Điện lực VN về công tác chuẩn bị đại hội điểm

Việt Lâm |

Chiều 14.11, tại Hà Nội, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã có buổi làm việc với Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) về công tác chuẩn bị đại hội điểm. Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chủ trì buổi làm việc. 

Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải; các Phó Chủ tịch: Mai Đức Chính, Nguyễn Thị Thu Hồng, Trần Văn Thuật, Trần Văn Lý và đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn trực thuộc Tổng LĐLĐVN. Về phía CĐ ĐLVN có đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch CĐ ĐLVN và các ban chuyên môn của CĐ ĐLVN.

Tại buổi làm việc, đồng chí Khuất Quang Mậu cho biết, thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về việc CĐ ĐLVN tổ chức đại hội điểm các CĐ ngành TƯ và tương đương, CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN, CĐ ĐLVN đã hướng dẫn và đôn đốc các CĐ trực thuộc tổ chức đại hội, hội nghị giữa nhiệm kỳ; đồng thời triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội CĐ ĐLVN lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023.

Chủ tịch CĐ ĐLVN Khuất Quang Mậu phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Ảnh: N.L
Chủ tịch CĐ ĐLVN Khuất Quang Mậu phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Ảnh: N.L

Theo đó, tổng số CĐ cấp trên cơ sở trực thuộc CĐ ĐLVN là 9 đơn vị (CĐ của các TCty trong Tập đoàn ĐLVN); theo kế hoạch 100% các đơn vị sẽ hoàn thành đại hội và hội nghị giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.2017. Hiện nay, tổng số CĐCS trong CĐ ĐLVN là 246 đơn vị, trong đó có 30 CĐCS trực thuộc CĐ ĐLVN và 216 CĐCS trực thuộc CĐ cấp trên cơ sở. Tính đến hết tháng 10.2017, 100% số CĐ cơ sở trong CĐ ĐLVN hoàn thành đại hội. Đại hội CĐ ĐLVN lần thứ V dự kiến sẽ tổ chức trong 2 ngày 15-16.1.2018.

Đồng chí Vũ Anh Đức - Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN,  đánh giá quá trình tổ chức đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội V CĐ ĐLVN được thực hiện theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN; nhất trí số lượng BCH CĐ ĐLVN lần thứ V là 37 Ủy viên, BTV 12 ủy viên; Thường trực CĐ ĐLVN là 3 đồng chí. Đồng chí Vũ Anh Đức cho rằng, CĐ ĐLVN nên chuẩn bị chương trình đối thoại với lãnh đạo tập đoàn tại đại hội…

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.