Thu nhập bình quân của CNLĐ ngành GTVT đạt 6,35 triệu đồng/người/tháng

Việt Lâm |

Sáng 6.10, tại Hà Nội, Công đoàn Giao thông – Vận tải Việt Nam (CĐ GTVT VN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ Quý IV/2017. Chủ tịch CĐ GTVT VN Đỗ Nga Việt chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch CĐ GTVT VN Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết, từ đầu năm đến nay, các cấp CĐ trong ngành đã phối hợp với cơ quan quản lý đồng cấp nghiêm túc thực hiện tổ chức hội nghị CBCC và hội nghị NLĐ. Qua đó số đơn vị tổ chức hội nghị CBCC đạt 100%, số đơn vị tổ chức hội nghị NLĐ đạt 85,7% (cao hơn cùng kỳ năm 2016). Theo đánh giá của CĐ GTVT VN, nội dung các hội nghị đều được thể hiện cụ thể, thiết thực và có lợi hơn cho NLĐ; tại các hội nghị, nhiều sáng kiến, giải pháp đã bám sát vào thực hiện kế hoạch SXKD của đơn vị.

Theo ghi nhận của CĐ GTVT VN, phần lớn các đơn vị trong ngành thực hiện trả lương kịp thời, đúng thời gian, thu nhập bình quân NLĐ toàn ngành trong 9 tháng đầu năm 2017 đạt 6,35 triệu đồng/người/tháng; còn một số ít DN khó khăn từ nhiều năm trước nên vẫn còn nợ lương của NLĐ. Theo báo cáo của các đơn vị, đến nay tổng nợ lương của NLĐ là hơn 167 tỉ đồng, nợ BHXH là hơn 261 tỉ đồng, 935 LĐ thiếu việc làm thường xuyên…

Nhằm chăm lo cho đoàn viên NLĐ, triển khai thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ”, CĐ GTVT VN đã ký thỏa thuận với Trường Trung cấp nghiệp vụ CĐ, Cty CP thương mại du lịch Suntravel và TCty Đường sắt VN về Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ. Cụ thể, giảm từ 5-7% giá các dịch vụ cho đoàn viên và NLĐ trong ngành GTVT so với giá tại thời điểm…

Cũng trong 9 tháng đầu năm, Quỹ Xã hội – Từ thiện CĐ GTVT VN đã hỗ trợ xây dựng 12 Mái ấm CĐ, 11 Nhà tình nghĩa cho đoàn viên, cựu Thanh niên xung phong; hỗ trợ 673 trường hợp CNLĐ bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông, con CNLĐ mắc bệnh hiểm nghèo… Ngoài ra, Quỹ còn ủng hộ đồng bào các tỉnh chịu thiệt hại do thiên tai hàng trăm triệu đồng. Tổng kinh phí cho các hoạt động xã hội từ thiện trong 9 tháng đầu năm là gần 6,4 tỉ đồng…

Ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch CĐ GTVT VN cho biết, từ nay đến cuối năm 2017, các cấp CĐ ngành sẽ tập trung quan tâm chăm lo đời sống CNLĐ; tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia giải quyết kịp thời các chế độ chính sách về tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN… cho NLĐ; động viên NLĐ hiểu và chia sẻ khó khăn với đơn vị, góp phần xây dựng quan hệ LĐ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong DN; CĐ GTVT VN tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các CĐ trực thuộc triển khai tổ chức tốt Đại hội nhiệm kỳ CĐ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội X CĐ GTVT VN, nhiệm kỳ 2018-2023.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Thêm một giám đốc công ty đăng kiểm ở Bắc Giang bị bắt tạm giam

Vân Trường |

Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tuân, Giám đốc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam.

Thân nhân 39 người Việt chết trong xe tải ở Anh có khả năng được bồi thường

Thanh Hà |

Tòa án Anh đã tịch thu tài sản của chủ công ty vận tải liên quan đến cái chết của 39 người Việt để bồi thường cho các gia đình nạn nhân.

Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm: Trước "cơn sóng thần", đau xót nhưng phải tháo gỡ làm lại

Khánh Hoà |

Lần đầu tiên sau khi hàng loạt trạm đăng kiểm cũng như lãnh đạo ngành này bị bắt để điều tra vì sai phạm, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Nguyễn Tô An đã có buổi trao đổi chia sẻ với báo chí về vụ việc mà ông ví là "cơn sóng thần" để lại hậu quả đau đớn, xoá đi bao nhiêu công sức của nhiều thế hệ đồng thời khiến người dân vất vả khi đi đăng kiểm.