Khai mạc Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Tuyên Quang

Xuân Trường |

Ngày 25.5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang, Đại hội XVI Công đoàn (CĐ) tỉnh Tuyên Quang đã khai mạc với sự tham dự của 250 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 40.000 đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Hồng Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Dự Đại hội còn có các đồng chí Phạm Minh Huấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; Trịnh Thanh Hằng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN; đại biểu một số LĐLĐ tỉnh bạn và đại diện các Sở, ban, ngành trong tỉnh…

Đồng chí Đỗ Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang  thay mặt BCH LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang khóa XV báo cáo hoạt động CĐ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2013 - 2018 tại Đại hội. Ảnh: Xuân Trường
Đồng chí Đỗ Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang thay mặt BCH LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang khóa XV báo cáo hoạt động CĐ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2013 - 2018 tại Đại hội. Ảnh: Xuân Trường
Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang khóa XV nhấn mạnh, Đại hội XVI CĐ tỉnh Tuyên Quang là sự kiện trọng đại của các cấp CĐ và CNVCLĐ tỉnh Tuyên Quang.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động của các cấp CĐ trong tỉnh nhiệm kỳ 2013 - 2018; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu BCH, Ban Thường vụ, UBKT, các chức danh chủ chốt của LĐLĐ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII CĐVN…

Thay mặt BCH LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang khóa XV, đồng chí Đỗ Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, các cấp CĐ tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện tốt việc đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Theo đó, có 84,6% doanh nghiệp đã ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), trong đó có 83,9% số TƯLĐTT có những điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật; 100% cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và 82% số doanh nghiệp xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở; 100% cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức; 78% số doanh nghiệp có tổ chức CĐ tổ chức hội nghị người lao động; đã có hàng trăm kiến nghị của CNLĐ và người sử dụng lao động được các ngành chức năng tiếp thu và xem xét giải quyết.

Từ nguồn kinh phí CĐ và vận động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ, các cấp CĐ đã tổ chức chăm lo, tặng quà Tết, hỗ trợ xe đưa đón cho hơn 14 nghìn lượt đoàn viên, người lao động về quê ăn Tết với tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng.

LĐLĐ tỉnh đã tổ chức thương lượng và ký kết thỏa thuận hợp tác với 6 doanh nghiệp trên địa bàn để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ giảm giá, ưu đãi cho đoàn viên. Theo đó, các doanh nghiệp đã cam kết ưu tiên thực hiện giảm giá cao nhất đến 18% so với giá bán sản phẩm, hàng hóa tại cùng thời điểm đối với đoàn viên CĐ trên địa bàn tỉnh.

Hàng năm, 100% CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức phát động, ký giao ước thi đua; có trên 98% số CĐCS hưởng ứng phát động thi đua. Qua đó, trong 5 năm qua, đã có 5.352 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích, đề tài khoa học được đưa vào ứng dụng trong lao động sản xuất, làm lợi hơn 1,525 tỉ đồng; có 560 công trình sản phẩm chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của tổ chức CĐ với tổng giá trị đầu tư trên 717 tỉ  đồng.

Tại các hội thi Sáng tạo kỹ thuật của tỉnh, số lượng đề tài, sáng kiến của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia luôn chiếm tỉ lệ cao (trên 70%), trong đó có 22 đề tài đã đạt giải thưởng của các hội thi.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS được chú trọng. Qua đó, từ năm 2013 đến hết năm 2017, toàn tỉnh đã kết nạp mới 9.485 đoàn viên, thành lập mới 87 CĐCS; trong đó, có 7.368 đoàn viên và 59 CĐCS khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội của Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Xuân Trường
Một tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội của Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Xuân Trường
Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.