Công đoàn Văn phòng Quốc hội: Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn viên chất lượng để thực hiện xuất sắc nhiệm vụ

Xuân Trường |

Ngày 9.3, tại Hà Nội, Công đoàn (CĐ) Văn phòng Quốc hội đã khai mạc Đại hội IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội có nhiệm vụ thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023…

Tới dự Đại hội có các đồng chí Uông chu Lưu - Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phùng Quốc Hiển - Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hạnh Phúc - Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; các đồng chí Ủy viên TƯ Đảng lãnh đạo các Ban, Hội đồng của Quốc hội…; Nguyễn Giang Tuệ Minh - Phó Chủ tịch thường trực CĐ Viên chức VN… và đặc biệt là 200 đại biểu chính thức.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Thúy Chinh - Chủ tịch CĐ Văn phòng Quốc hội nêu rõ, Đại hội lần thứ IX CĐ Văn phòng Quốc hội diễn ra vào thời điểm công chức, viên chức, NLĐ cả nước đang nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội CĐ các cấp, tiến tới Đại hội V CĐ Viên chức VN và Đại hội XII CĐVN. Đại hội có nhiệm vụ thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được của phong trào cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CB, CCVCNLĐ) và hoạt động CĐ Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ qua; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023 nhằm tiếp tục đổi mới, xây dựng tổ chức CĐ, xây dựng Đảng bộ, cơ quan Văn phòng Quốc hội vững mạnh; đẩy mạnh chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CB, CCVCNLĐ.

Trong 5 năm qua, với nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí của tổ chức CĐ trong cơ quan tham mưu tổng hợp, giúp việc và phục vụ Quốc hội, BCHCĐ Văn phòng Quốc hội đã tăng cường nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ; hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, coi trọng công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CB, CCVCNLĐ; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị nhằm xây dựng đội ngũ CB, CCVCNLĐ vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước với nội dung thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của Văn phòng Quốc hội…

Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã bầu BCHCĐ Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 27 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội CĐ Viên chức VN lần thứ V gồm 5 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự bị.

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.